Tàu ngầm Nga phóng Kalibr hạ mục tiêu cách 200km trên bờ biển

Thứ Sáu, 25/09/2020, 12:45
Tàu ngầm Kolpino thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen của quân đội Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr trúng mục tiêu cách gần 200km trên bờ biển trong tập trận Kavkaz 2020.

Tên lửa hành trình Kalibr được khai hỏa từ tàu ngầm Nga. Ảnh: Sputnik 

"Để huấn luyện kĩ năng sử dụng vũ khí thông minh, thủy thủ đoàn trên tàu ngầm Kolpino đã phóng một tên lửa hành trình khi đang lặn dưới nước. Tên lửa hành trình đã đánh trúng mục tiêu trên bờ biển từ khoảng cách 100 hải lý (185km)", Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/9 thông tin.

Kalibr là mẫu tên lửa hành trình nổi tiếng của Nga, từng tham gia hiệu quả vào chiến dịch tấn công khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong lãnh thổ Syria. Phiên bản hải quân của Kalibr có tầm bắn tối đa 3.000km, tốc độ hành trình cận âm, sai số tối đa chưa đầy 3m.

Theo nguồn tin quân đội Nga, Kalibr dùng đồng thời hệ thống dẫn đường vệ tinh GLONASS, dẫn đường quán tính và radar chủ động ARGS-14E kèm theo thiết bị đo độ cao và khớp ảnh địa hình, giúp nó tự điều chỉnh đường đi theo thực địa và bám sát mặt đất, mặt nước để tránh phòng không đối phương.

Vụ phóng được thực hiện trong trong khuôn khổ cuộc tập trận quy mô lớn Kavkaz 2020. Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ thêm rằng, khoảng 20 tàu chiến, tàu hỗ trợ và máy bay của Hạm đội Biển Đen đang tham gia các bài diễn tập.

Kavkaz 2020 diễn ra từ 21 đến 26/9 tại các thao trường của Quân khu phía Nam Nga, trên vùng Biển Đen và biển Caspi nhằm mục đích kiểm tra hoạt động năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của các đơn vị quân đội Nga.

Khoảng 80.000 nhân sự tham gia các hoạt động tập luyện. Lực lượng quân sự của Armenia, Belarus, Trung Quốc, Myanmar và Pakistan cũng góp mặt trong cuộc tập trận lần này, trong khi nhiều quốc gia ở khu vực đóng vai trò quan sát viên.


Thiện Nhân
.
.
.