Máy bay chiến đấu NATO nép dưới bụng máy bay dân sự lẻn vào Nga

Thứ Sáu, 08/04/2022, 15:58

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết một máy bay chiến đấu, khả năng cao là của NATO, đã nấp dưới một máy bay dân dụng của Serbia để vào không phận Nga.

TASS ngày 8/4 dẫn lời Tổng thống Serbia Vucic cho biết, ông đã đọc báo cáo của một phi công Serbia, trong đó nói rằng, một máy bay chiến đấu, khả năng cao của NATO, đã bay dưới bụng máy bay thương mại thuộc hãng Air Serbia khi trên đường từ Belgrade đi Moscow, để xâm nhập không phận Nga.

Nghi án chiến đấu cơ NATO nép dưới bụng máy bay dân sự lẻn vào Nga -0
Đội hình máy bay F-15 của NATO. Ảnh: USAF

"Serbia sẽ gửi yêu cầu đến người Nga đề nghị cung cấp thông tin, và chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm thông tin từ phía NATO. Chúng ta sẽ sớm biết kẻ nào "thông minh" đến mức tạo ra mối nguy với hàng không dân dụng bằng những chiếc máy bay chiến đấu", ông Vucic nói.

Tổng thống Serbia cũng không loại trừ đó có thể là một sự cố. Ông khẳng định Serbia có "tọa độ chính xác về nơi chiếc máy bay đó xuất hiện". Kết luận sẽ được đưa ra khi Serbia nhận đầy đủ thông tin cần thiết từ cả Nga và phía NATO.

Theo TASS, trong bản báo cáo của phi công, khi máy bay Air Serbia di chuyển tới khu vực gần biên giới Nga - Latvia, cơ quan kiểm soát không lưu Nga đã "cảnh báo về một máy bay quân sự không xác định" đang bay gần chiếc phi cơ thương mại.

Phía Nga sau đó yêu cầu các phi công Serbia nhận diện chiếc máy bay chiến đấu rồi phản hồi lại. "Đó dường như là một chiếc F-15 hoặc một chiếc Eurofighter màu ghi. Rõ ràng là một chiếc máy bay NATO đã ở trong không phận Nga", bản báo cáo của phi công Serbia nêu rõ.

Vụ việc bất thường này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng do chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Nếu được xác nhận, tình huống một chiếc máy bay chiến đấu của NATO xâm nhập không phận Nga được cho là rất nghiêm trọng.

Thái Hà
.
.
.