Xuống đào giếng, hai người đàn ông bị chết ngạt

Thứ Hai, 20/04/2015, 17:50
Trong khi anh Long xuống giếng để nạo vét thì bị ngạt khí dẫn đến bất tỉnh. Thấy vậy, anh Nhật đu dây xuống để cứu cũng bị ngạt khí dẫn đến cả hai cùng tử vong.



 

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 10h ngày 19/4 tại địa bàn thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Nạn nhân được xác định là anh Hắc Long (36 tuổi) và Nguyễn Sinh Nhật (44 tuổi, cùng trú tại xã Thuận An).

Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, buổi sáng cùng ngày, anh Nhật đã mượn anh Long đến vét giếng cho gia đình. Tuy nhiên, khi anh Long xuống dưới giếng được ít phút thì bị ngạt khí và bất tỉnh.

Thấy vậy, anh Nhật liền leo xuống giếng để cứu anh Long nhưng khi tới đáy giếng thì cũng bị ngạt thở và ngất xỉu. Thấy vậy, người nhà anh Nhật đã hô hào bà con lối xóm đến ứng cứu. Khi đưa được hai anh lên người lên thì cả hai đã tử vong.

Được biết, giếng của gia đình anh Nhật có độ sâu chừng 25m, thường xuyên đậy kín miệng và bị khô nước từ vài tháng nay.

Văn Thành
.
.
.