Danh sách ủng hộ xây nhà tình nghĩa

Thứ Hai, 22/11/2004, 09:29

Ông Lâm Tấn Lợi - GĐ Doanh nghiệp tư nhân võng xếp Duy Lợi và bạn đọc ủng hộ xây tặng 1 căn nhà cho ông bà Phạm Xuân Tư ở thôn 2, xã Giao Thiện, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định .

Trị giá căn nhà: 13.200.000đ.

Doanh nghiệp tư nhân Võng xếp Duy Lợi ủng hộ tặng 1 căn nhà tình thương thuộc tỉnh Bình Phước. Trị giá: 10.000.000đ và 5 căn nhà tình thương tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Trị giá 5 căn nhà: 25.000.000đ.

Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn và DN Võng xếp Duy Lợi ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Diệp Văn á ngụ tại KP 4, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Trị giá căn nhà: 20.000.000đ.

Hưởng ứng chương trình “Tặng nhà cho đồng bào nghèo miền núi vùng sâu, vùng xa”, Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn ủng hộ xây tặng 5 căn nhà tình thương.

Trị giá 5 căn nhà là: 50.000.000đ.

Công ty xi măng Bút Sơn (Hà Nam) tài trợ xây 3 căn nhà tình nghĩa cho 3 gia đình có nhiều công lao với cách mạng đang khó khăn về nhà ở thuộc các huyện Thanh Liêm, Kim Bảng và thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam .

 Trị giá 3 căn nhà là: 90.000.000đ.

Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang và các giáo viên, học sinh trường PTTH Bán công Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TP Hồ chí Minh trao tặng nhà tình nghĩa cho nữ Công an vũ trang Huỳnh Thị Liên ở xã Vĩnh Hoà Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang .

Trị giá căn nhà: 23.100.000đ.

Công ty TNHH Âu Lạc (Quảng Ninh) ủng hộ xây 2 căn nhà tình nghĩa cho những gia đình có công với cách mạng thuộc huyện Yên Hưng và TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trị giá 2 căn nhà là: 50.000.000đ.

Ông Nguyễn Bình An ở số 107, lô 6, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Hùng tại ấp Sóc Bế, xã Thanh Phú, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Trị giá căn nhà: 18.000.000đ.

Trung tâm tổ chức biểu diễn ca múa nhạc, sân khấu nghệ thuật trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh ủng hộ xây tặng 3 căn nhà cho đồng bào nghèo miền núi.

Trị giá 3 căn là : 30.000.000đ.

Ban Giám hiệu trường THPT Bán công Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TP Hồ Chí Minh kết hợp với Công an tỉnh Bình Thuận xây dựng 6 căn nhà tình thương cho 6 gia đình người dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn .

Trị giá 6 căn nhà là: 60.000.000đ.

Trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sỹ Phạm Thị Đạo có hai con trai là Đặng Văn Thân và Đặng Văn Tham đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, ngụ tại thôn Vĩnh Tứ, xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Trị giá căn nhà : 25.200.000đ.

.
.
.