Nhức nhối tội phạm vị thành niên ở Quảng Ngãi

Thứ Hai, 08/11/2004, 06:22

636 vụ vị thành niên phạm tội với 707 đối tượng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong 5 năm (1999 - 2004). Tình hình tội phạm ở lứa tuổi học trò vẫn còn nhiều phức tạp, thậm chí nhiều vụ án xảy ra khiến chúng ta không khỏi xót lòng.

Nhìn vào số liệu về tội phạm vị thành niên của tỉnh Quảng Ngái, có thể thấy được qui mô và tính chất nguy hiểm của loại tội phạm nhí. Gần như có mặt tất cả những trọng tội trong danh sách thống kê này.

Từ giết người cướp của

Người dân Quảng Ngãi không mấy ai không biết vụ giết người cướp của dã man xảy ra ở thôn 4, xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức). Vụ án xảy ra gây xôn xao dư luận cả một thời gian dài.

Hôm đó là ngày 20/3/2001, Nguyễn Văn Như, học sinh lớp 10 sang nhà bà Nguyễn Thị Lường, 82 tuổi, chơi. Khi phát hiện người trong nhà đi vắng hết, chỉ có một mình bà Lường già yếu nên Như quyết định giết bà Lường để cướp của. Như lục lấy 4,9 triệu đồng. Khi vừa quay ra, Như gặp cháu nội của bà Lường là Nguyễn Nhật Trường (11 tuổi) vừa đi chơi về. Như tiếp tục sát hại cháu Trường rồi bỏ trốn. 11 ngày sau, Như bị bắt tại nhà bạn gái ở Bình Định.

Đến lập băng nhóm cướp tài sản

Những ngày đầu năm 2004, dư luận Quảng Ngãi lại xôn xao khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ trấn lột cướp tài sản nghiêm trọng. Điều đáng lo ngại là hung thủ nhiều người còn chưa đến tuổi 16 và tên nhỏ nhất mới 13 tuổi. 

Tối 15/01/2004, 7 cậu học trò: Trần Quang Anh,  Huỳnh Anh Hoàng, Đỗ Xuân Hạnh, Võ Minh Hải, Trương Văn Tung, Lê Văn Chung và Hồ Tấn Sỹ - cùng thường trú ở huyện Mộ Đức đã rủ nhau đánh, cướp tài sản của một đôi nam nữ tại khu vực 4, thị trấn Mộ Đức. Không những thế, chúng còn định giở trò đồi bại…

Hơn 1 tháng sau, ngày 20/2, Nguyễn Điệp (16 tuổi), Trần Tuấn Phương (14 tuổi) và Trần Trung (16 tuổi), đều là học sinh lớp 9 Trường THCS xã Đức Lân  (huyện Mộ Đức) gặp nhau để bàn kế hoạch đi... cướp. Trước đó vài hôm, gia đình của 3 cậu học sinh đã cho tiền để đóng học phí học kỳ 2, nhưng cả 3 đều đã thua sạch túi sau khi đỏ đen với máy đánh bạc. Chúng đã phân chia nhiệm vụ cụ thể, lừa nạn nhân đến chỗ vắng, giở màn gây sự, đánh nhau rồi cướp.

Đi tìm nguyên nhân

Bỏ qua những yếu tố về tâm sinh lý, có thể thấy tội phạm trong tuổi vị thành niên ở Quảng Ngãi vẫn diễn biến phức tạp, trước hết là do trách nhiệm quản lý, giáo dục trẻ vị thành niên chưa được chính quyền các địa phương, các hội, đoàn thể ở cơ sở, từng gia đình (nhất là ở nông thôn) quan tâm đúng mức. Điều đó cũng có nghĩa là Đề án 4 thuộc Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ vẫn chưa được phát huy, chưa thật sự đi vào cuộc sống của cộng đồng.

Vụ "Hiếp dâm trẻ em" xảy ra đêm 27/9, ở Tư Nghĩa là một ví dụ. Hai cô bé là nạn nhân trong vụ án đều ở tuổi 14, nhưng khi bị nạn đều đã say mềm và khi được giám định pháp y thì một cô bé đã là đàn bà từ trước đó khá lâu. Việc con gái 14 tuổi nhậu say rồi đi bụi và đã quan hệ tình dục liệu gia đình nạn nhân có biết hay không? Hay 7 cô cậu học sinh lớp 10, ở phường Lê Hồng Phong (thị xã Quảng Ngãi) rủ nhau sang một ngôi miếu hoang ở Sơn Tịnh sống với nhau thì ai là người có trách nhiệm?

Cùng với đó là việc buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng đối với dịch vụ văn hóa, đặc biệt là sự tồn tại của phim ảnh bạo lực, đồi trụy. Sẽ không khó để có trong tay 1 đĩa phim sex ở các dịch vụ cho thuê băng đĩa và Internet ở Quảng Ngãi. Một trong những nguyên nhân sâu xa của các vụ án hiếp dâm xảy ra gần đây là xuất phát ở những dịch vụ như vậy…

Một nguyên nhân nữa chính là xuất phát từ các gia đình. Cuộc sống kinh tế phát triển đã đẩy nhu cầu làm đẹp cho con cháu như một trào lưu. Một cháu bé 7 tuổi đeo đầy vòng vàng, dây chuyền trên tay, trên cổ sẽ có nguy cơ trở thành nạn nhân của các vụ cướp tài sản. (Đối tượng Nguyễn Thị Hiền - 17 tuổi - thực hiện trót lọt trên 20 vụ trấn cướp tài sản của học sinh tiểu học cũng bởi lý do này).

Trong thời gian 1 năm (từ tháng 10/2003 đến tháng 9/2004), không kể các vụ án xét xử cấp huyện thì TAND tỉnh Quảng Ngãi đã xử 12 vụ án thuộc diện nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, mà bị cáo là trẻ vị thành niên. Đa phần các vụ án như vậy đều xảy ra ở nông thôn. Còn tính từ năm 2001 đến 6 tháng đầu năm 2003, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 294 vụ, với 312 người chưa thành niên phạm pháp, trong đó có 250 học sinh

Thanh Việt
.
.
.