Bình Định:

Thợ sửa xe chuyên cướp giật sa lưới

Chủ Nhật, 07/11/2004, 20:48

Nạn nhân thứ 16 của Đỗ Duy Hải (33 tuổi), ở khối 6, thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn (Bình Định), lại chính là người có công đầu trong việc bắt giữ tên cướp đội lốt chủ tiệm sửa chữa Honda này.

Hôm đó, đang đạp xe đi chợ, chị LêThị Hưởng ở thôn Phú An, Hoài Nhơn (Bình Định), gặp một thanh niên đi môtô ngược chiều đón lại hỏi thăm đường. Lợi dụng lúc chị Hưởng không chú ý, người thanh niên này đã giật của chị sợi dây chuyền 3 chỉ vàng 24K rồi rồ ga phóng chạy.

Tuy bất ngờ, nhưng chị Hưởng đã kịp thả chiếc xe đạp đổ kềnh ra đường để lao theo túm áo tên cướp. Bị lôi đi hàng chục mét nhưng chị nhất quyết không buông tay và cuối cùng  đã vật tên cướp ngã khỏi xe, cùng bà con xung quanh tóm cổ Hải giao cho Công an.

Tại Công an huyện Hoài Nhơn, Đỗ Duy Hải đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Từ đầu tháng 6/2004 đến ngày bị bắt, hắn đã gây ra 16 vụ cướp giật

Xuân Linh
.
.
.