Vụ “chạy” quota hàng dệt may:

Bắt giam nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu

Thứ Năm, 18/11/2004, 19:09
Ngày 18/11, được sự phê chuẩn của Viện KSND tối cao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi làm việc và nơi ở của bị can Mai Văn Dâu. Ông Dâu đã chấp hành nghiêm túc lệnh bắt khám xét.

Sau quá trình điều tra, Bộ Công an xác định những hành vi của ông Mai Văn Dâu trong việc cấp quota hàng may mặc sang Mỹ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngày 17/11, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định đình chỉ chức vụ Thứ trưởng Bộ Thương mại đối với ông Mai Văn Dâu.

Ông Mai Văn Dâu: Sinh tháng 10/1942 tại Thanh Hóa

9/1971 -2/1973: Là bộ đội Đoàn 585

3/1973 - 10/1976: Giáo viên Đại học Ngoại thương

11/1976 - 2/1984: Đại diện Vinacor tại Hongkong

3/1984 - 11/1992: Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Bộ Thương mại

12/1992 đến nay: Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại (từ tháng 10/2004, ông Phan Thế Ruệ được phân công làm Thứ trưởng thường trực thay ông Dâu).

Tại Bộ Thương mại, ông Dâu giữ trọng trách: Chỉ đạo công tác xuất khẩu, nhập khẩu; cấp giấy chứng nhận về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; chỉ đạo công tác thị trường ngoài nước, xúc tiến thương mại, hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật…

Ông Dâu được Bộ trưởng giao phụ trách các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, Cục Xúc tiến thương mại.

Ông Mai Văn Dâu được Bộ trưởng Bộ Thương mại giao cho trách nhiệm phụ trách về mảng xuất nhập khẩu, cấp hạn ngạch quota cho hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, ông Mai Văn Dâu đã có nhiều quyết định sai với quy định của Chính phủ trong việc cấp hạn ngạch hàng dệt may như việc đã cho phép doanh nghiệp quyền chuyển nhượng mua bán quota.

Một số doanh nghiệp chưa đủ tiêu chuẩn xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Ky, khi cấp dưới phát hiện đề nghị không cấp quota, ông Dâu vẫn trực tiếp giải quyết. Khi đoàn kiểm tra về việc cấp quota phát hiện nhiều doanh nghiệp không đủ tiêu chuẩn xuất hàng và đã kiến nghị thu hồi quota nhưng ông Mai Văn Dâu vẫn không chỉ đạo thu hồi, để các doanh nghiệp này buôn bán quota, gây nên nhiều vụ tiêu cực, tham nhũng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của thị trường xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam.

Ông Mai Văn Dâu bị khởi tố bị can theo Điều 281 Bộ luật Hình sự tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cho đến nay, trong vụ án quota tại Bộ Thương mại, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 14 bị can. Ngày 30/9/2004, Mai Thanh Hải, con trai ông Mai Văn Dâu đã bị bắt.

Khi bị cơ quan điều tra phát hiện những bút phê trong một số hồ sơ xin cấp quota, ông Mai Văn Dâu từng giải thích với báo chí:

Có thể rơi vào trường hợp thế này. Có văn bản doanh nghiệp chuyển tới văn thư, có cái gửi tới Vụ Xuất nhập khẩu, nhưng cũng có cái họ gửi thẳng cho tôi. Do vậy, tôi phải mở phong bì, rồi ký chuyển cho anh em làm. Chỉ ghi là "chuyển Vụ Xuất nhập khẩu xử lý thôi", chứ tôi không ghi luôn là cho công ty này bao nhiêu, công ty kia bao nhiêu.

Nhưng trong số những trường hợp ông ký chuyển như vậy, cơ quan điều tra đã phát hiện một số doanh nghiệp được cấp hạn ngạch vượt tiêu chuẩn?

- Nếu cứ có sai sót số liệu là trách nhiệm của lãnh đạo bộ thì chắc là chẳng ai dám làm cả. Lên đến chúng tôi thì chỉ xem lại về nguyên tắc, quy trình có đúng không thôi. Chứ còn phải soát xét đến từng số liệu một thì tôi không làm được và chắc người khác cũng vậy

P.V.
.
.
.