Biểu dương, khen thưởng người dân dũng cảm

Thứ Hai, 22/11/2004, 07:11

Công an tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức buổi họp khen thưởng 4 người dân có thành tích tố giác, tích cực tham gia truy bắt tội phạm, thu hồi gần 20 triệu đồng trả cho người bị hại.

Anh Nguyễn Văn Hùng (44 tuổi), ngụ khóm 3, phường 9, đã cung cấp nguồn tin quan trọng, giúp lực lượng Công an phường bắt 4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản công dân tại Sân bay Vĩnh Long, thu hồi tài sản trị giá 4,5 triệu đồng.

Chị Lê Thị Hồng Gấm, ngụ xã Mỹ Hưng, huyện Cái Bè (Tiền Giang), sau khi nhận dạng kẻ gây ra vụ án mạng tại quán cà phê Cây Mai đã dùng điện thoại báo tin cho lực lượng Công an đến bắt giữ thủ phạm.

Hai chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Minh Nghiêm, là tiểu thương tại chợ Phước Thọ, phát hiện đối tượng lấy cắp tiền của người đi chợ đã bắt giữ thủ phạm và báo cho Công an địa phương đến làm rõ, thu hồi số tiền 12.800.000 đồng trả người bị hại.

Khi nhận số tiền thưởng 600.000 đồng của Công an tỉnh trao tặng, hai chị Mai và Nghiêm đã tặng lại toàn bộ số tiền này cho Quỹ trẻ em khuyết tật phường 8.

Trong năm 2004, phong trào phát triển mạnh và sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Nhân dân đã cung cấp 2.939 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an đấu tranh làm rõ 1.108 vụ việc, bắt 1.279 đối tượng

Minh Sơn
.
.