TP.Hồ Chí Minh:

Tái khai quật mộ cổ trên đường Nguyễn Tri Phương

Thứ Năm, 18/11/2004, 20:48

Một chi tiết thú vị đã được phát hiện trong quá trình đo ngôi mộ này: khối hợp chất trên huyệt mộ hình vuông, cạnh khoảng 3m, trong khi ở các nấm mộ khác thường là hình chữ nhật. Một giả thuyết mới đã được đặt ra: đây có thể là một ngôi mộ song táng.

So với trước đây, cuộc khai quật lần này đã được chuẩn bị chu đáo hơn. Ban chỉ đạo khai quật đã được thành lập, do ông Lê Tôn Thanh, Phó Giám đốc Sở  Văn hóa - Thông tin làm Trưởng ban, Tiến sĩ Khảo cổ học Phạm Hữu Mý là tổ trưởng tổ chuyên môn. Các vấn đề xử lý vệ sinh môi trường, các phương án xử lý di vật dưới ngôi mộ cổ cũng đã được tính toán.

Ngày 15/11, các lãnh đạo, nhà chuyên môn phụ trách cuộc khai quật ngôi mộ đã có mặt tại hiện trường để tái khai quật ngôi mộ cổ. Các chuyên gia tiến hành khảo sát, đo đạc lại hiện trường ngôi mộ. Theo kế hoạch, sau khi phá lớp tường bao và san bằng bề mặt, các công nhân sẽ tiến hành đào men theo hai biên mộ xuống dưới để tìm hiểu hình dạng, kích thước của khối hợp chất ở huyệt mộ trước khi tiến hành đục khối hợp chất này...

B.S.
.
.
.