Người bào chữa cho bị can, bị cáo chưa thành niên

Thứ Bảy, 20/11/2004, 09:44

“Con trai tôi mới 17 tuổi 8 tháng hiện đang bị bắt giam và sắp bị được xét xử về tội giết người. Gia đình chúng tôi không có tiền để thuê luật sư, vậy chúng tôi có thể nhận được sự giúp đỡ của luật sư Nhà nước hay không?", ông Nguyễn Văn C. (Bắc Hà, Lào Cai) hỏi.

Trả lời:

Trước hết, xin trả lời ông rằng, ở Việt Nam không có tổ chức luật sư Nhà nước mà chỉ có hệ thống trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 03 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao (ban hành tháng 10/2004) thì trường hợp con trai của ông phạm tội khi chưa thành niên mà không mời người bào chữa thì Toà án yêu cầu Văn phòng luật sư cử người bào chữa cho con trai ông; hoặc Toà án yêu cầu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), tổ chức thành viên cử bào chữa viên nhân dân bào chữa nếu con trai ông là thành viên của một tổ chức trong MTTQVN.

Việc Toà án mời người bào chữa cho con trai ông phải được thông báo cho ông hoặc con trai ông. Việc thông báo có thể bằng văn bản riêng hoặc ghi trong quyết định đưa vụ án ra xét xử. Nếu ông chưa nhận được thông báo có thể đến Toà án để hỏi về việc này. Ông và con trai có quyền từ chối người bào chữa do Toà án chỉ định hoặc yêu cầu thay đổi người bào chữa. Yêu cầu này (nếu có) sẽ được Thẩm phán chủ tọa phiên toà xét xử con trai ông xem xét

CAND.com
.
.
.