Bị cắt hộ khẩu khi vắng nhà

Thứ Ba, 23/11/2004, 09:13

"Tôi và một số bạn du học ở Đài Loan có người bị cắt hộ khẩu trong nước, có người không. Trường hợp mất hộ khẩu, chúng tôi không thể chứng thực, xác nhận lý lịch được, nên rất khó khăn. Vậy quy định về cắt hộ khẩu thế nào?", Nguyễn Bình Sơn, Lưu học sinh ở Đài Loan, hỏi.

Trả lời:

Theo Thông tư số 06 ngày 20/6/1997 của Bộ Nội vụ (hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/CP của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ khẩu) thì người nào vắng khỏi nơi thường trú quá 6 tháng mà không làm thủ tục tạm vắng, và không có lý do chính đáng thì cơ quan công an nơi đăng ký hộ khẩu xem xét từng trường hợp cụ thể xử lý. Nếu xóa tên thì phải lập biên bản và báo cho chủ hộ gia đình hoặc người phụ trách nhà ở tập thể biết.

Khi người đó trở về phải làm đơn trình bày nói rõ lý do đi vắng và xin đăng ký hộ khẩu trở lại. Căn cứ trình bày của đương sự và các giấy tờ liên quan, cơ quan đăng ký hộ khẩu xem xét giải quyết. Quy định này áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Trường hợp của bạn muốn chứng nhận vấn đề nào đó diễn ra trong thời gian đang ở nước ngoài thì bạn có thể lấy chứng nhận của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước đó

Luật sư Phạm Thanh Bình (Văn phòng Luật sư Hồng Hà)
.
.
.