Liên quan đến đường dây “chạy” quota dệt may:

Bắt tạm giam Tăng Phát Bảo

Thứ Ba, 16/11/2004, 20:31
Ngày 15/11, tại Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tăng Phát Bảo - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo Phát - một đối tượng trong đường dây mua bán quota hàng dệt may.

Tăng Phát Bảo (47 tuổi) mang hai quốc tịch Mỹ và Trung Quốc. Có thời gian dài, Tăng Phát Bảo đã từng góp vốn vào Casino Đồ Sơn, Hải Phòng. Ngoài Công ty TNHH Bảo Phát, Tăng Phát Bảo còn góp vốn vào 3 doanh nghiệp khác là: Công ty TNHH 1-5 với 250.000 USD bằng giá trị nhà xưởng rộng 1.650m2 (chiếm 25% vốn pháp định); Công ty TNHH Hoằng Phát, 250.000 USD cũng bằng nhà xưởng rộng 1.655m2 (chiếm 30% vốn pháp định); Công ty TNHH Thắng Phong 500.000 USD bằng 3.310m2 nhà xưởng (chiếm 20% vốn pháp định). 

Trong số các doanh nghiệp trên, 2 Công ty TNHH Hoằng Phát và Thắng Phong đã chấm dứt hoạt động, chờ thanh lý, làm thủ tục giải thể. Ngoài việc thực hiện lệnh bắt tạm giam Tăng Phát Bảo, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn tiến hành khám xét một số cơ sở của Công ty Bảo Phát có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của bị can, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ đường dây chạy quota và vai trò của Tăng Phát Bảo

Cát Hải
.
.
.