Hộ chiếu cũ chưa hết hạn, có thể xin hộ chiếu mới không?

Thứ Ba, 23/11/2004, 10:07
"Hộ chiếu phổ thông của tôi còn giá trị, nhưng tôi không muốn sử dụng nữa mà đổi hộ chiếu mới có được không? Có thể vừa gia hạn hộ chiếu cũ vừa đăng ký hộ chiếu mới không? Hộ chiếu có thể gia hạn được mấy lần và mỗi lần mấy năm?", bà Nguyễn Thanh Thúy, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hỏi.

Về nguyên tắc, mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một Hộ chiếu phổ thông. Theo Thông tư số 09/2000/TT-BCA ngày 7/6/2000 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông trong nước thì chỉ trường hợp bị mất hộ chiếu hoặc hộ chiếu cũ đã hết hạn 1 năm trở lên mới được xem xét cấp hộ chiếu mới.

Như vậy, việc đổi hộ chiếu cũ lấy hộ chiếu mới không được đặt ra, và bạn không thể vừa gia hạn hộ chiếu cũ vừa xin cấp hộ chiếu mới được.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 02/2000/NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì "Hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao có giá trị 5 năm tính từ ngày cấp; khi hết hạn có thể được gia hạn một lần với thời hạn không quá 3 năm"

Luật sư Phạm Thanh Bình (Văn phòng luật sư Hồng Hà)
.
.
.