Thừa Thiên - Huế:

Dựng 100 bảng tên làng ở huyện miền núi bằng 3 thứ tiếng

Thứ Năm, 25/12/2014, 09:45
Chiều 24/12, UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) cho biết, đã đầu tư xây dựng bảng tên ở 100 bản làng, thuộc các xã của huyện bằng 3 thứ tiếng, gồm: Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng bản địa của các dân tộc thiểu số, với tổng kính phí 100 triệu đồng.

Những bảng tên làng này được thiết kế theo hình ảnh nhà sàn và các bản sắc văn hóa truyền thống của người dân tộc Tà Ôi, Pa Cô. Việc dựng bảng tên làng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến du lịch, tham quan các di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn huyện.

A.Khoa
.
.
.