Đón năm mới với “bữa tiệc” âm nhạc phim nổi tiếng

Thứ Bảy, 20/12/2014, 13:01
25 ca khúc nổi tiếng trong các bộ phim điện ảnh Việt Nam và thế giới sẽ hội tụ trong chương trình “Chào 2015”, được tổ chức vào ngày đầu tiên của năm mới 2015, là nét đặc sắc của chương trình đón xuân này. Chương trình nghệ thuật đặc biệt này sẽ quy tụ ekip sản xuất hàng đầu Việt Nam, cùng dàn nghệ sỹ tài năng: Thanh Lam, Hồng Nhung, Thu Hà, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương v.v… để trở thành “bữa tiệc” của âm nhạc trong phim, sẽ phát sóng lúc 20h ngày 1/1/2015 trên kênh VTV1.

Trao đổi với báo chí, đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc nghệ thuật của “Chào 2015” cho biết: Bằng âm nhạc, “Chào 2015” sẽ đưa khán giả tới những miền đất khắp thế giới, nơi lưu dấu ấn những tác phẩm điện ảnh đã đi vào huyền thoại. Gần 40 ca khúc trong và ngoài nước sẽ là cây cầu nối, đưa khán giả đến với những câu chuyện văn hóa, lịch sử, tình yêu gắn liền với những bộ phim nổi tiếng. Thúy Hạnh đảm nhận vai trò MC, còn BTV Long Vũ sẽ là người đưa khán giả đi qua các địa danh gắn bối cảnh của các bộ phim nổi tiếng như Barcelona, Rome, Paris, Athens, Santorini ở Địa Trung Hải, Praha, Dresden, Cannes, Monaco…

Nhìn lại chặng đường điện ảnh và truyền hình trong nước đã đi suốt 2 thập niên qua, không thể không nhắc tới những ca khúc nằm lòng của biết bao thế hệ. Trở về từ Mỹ, Hà Trần sẽ thể hiện ca khúc in dấu với giọng hát của cô trong bộ phim “Của để dành” –“Lời ru cho con”. Diva Thanh Lam cũng sẽ thể hiện lại ca khúc “Hoa sữa” trong bộ phim “Hà Nội mùa chim làm tổ”. Đây cũng chính là ca khúc đã mang lại danh tiếng cho chị từ những năm 80 thể kỷ trước… Hai diva Hà Trần – Thanh Lam cũng lần đầu tiên gặp nhau trong tác phẩm “Gọi anh” của nhạc sĩ Dương Thụ. Hà Trần nhẹ nhàng, Thanh Lam mãnh liệt da diết, hai cung bậc đối lập ấy sẽ khiến công chúng có những cảm nhận mới hơn về bài hát trong bộ phim “Chiếc chìa khóa vàng” của đạo diễn Lê Hoàng.

Một sự kết hợp đặc biệt khác là giữa 2 nữ ca sỹ Phương Thanh và Hồ Quỳnh Hương với sự hoán đổi trong 2 ca khúc nhạc phim vốn đã gắn liền với tên tuổi của họ là Anh (nhạc sỹ Xuân Phương) và “Giã từ dĩ vãng” (nhạc sỹ Nguyễn Đức Trung). Diva Hồng Nhung thể hiện xuất sắc ca khúc Thiên Thai và chia sẻ những kỷ niệm khi thu âm ca khúc này cho bộ phim “Người Mỹ trầm lặng”. Hồng Nhung cũng thể hiện tài năng qua một ca khúc phim được yêu thích trong bộ phim nổi tiếng “Những người khốn khổ” vốn đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện. Thu Minh cũng thể hiện được chất giọng và phong cách không thể lẫn vào đâu được của mình với "Yêu mình anh". Trong khi đó, những ai yêu thích Tùng Dương và bộ phim truyền hình “Hai phía chân trời” chắc chắn sẽ hài lòng với màn trình diễn tuyệt vời của anh với ca khúc “Đường xa tuyết trắng”.

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia chương trình “Chào 2015”.

“Chào 2015” còn có nhiều tên tuổi ca sỹ khác. Phương Linh nhẹ nhàng, hoài cảm trong liên khúc “Dòng không không trở lại” và “Dòng sông phẳng lặng”. Giọng ca Hà Anh Tuấn đã thể hiện những day dứt, khắc khoải trong “Xanh bạc mái đầu”- ca khúc chủ đề của bộ phim “Áo lụa Hà Đông”. Mỹ Tâm thể hiện lại chùm ca khúc do cô tự sáng tác cho phim “Cho một tình yêu”: “Nhớ - Tình yêu chưa nói – Cho một tình yêu”. Liên khúc “Nếu phải xa nhau – Mong ước kỷ niệm xưa – Nơi tình yêu bắt đầu” sẽ do tốp ca Phương Vy – Thảo Trang – Uyên Linh – Quốc Thiên – Đông Hùng thể hiện theo phong cách tươi trẻ.

Các ca khúc trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng thế giới cũng sẽ là một điểm thu hút của chương trình. Lựa chọn các bộ phim tiêu biểu, in đậm phong cách, văn hóa của các quốc gia khắp 5 châu: Bailamos (Đức Tuấn), Jaiho (Đoan Trang), Mamma Mia (Phương Vy – Thảo Trang) , Hard to say Im sorry (Quốc Thiên – Đông Hùng), Bản tình ca mùa đông (Hà Anh Tuấn – Phương Linh)… “Chào 2015” sẽ kể những câu chuyện văn hóa của các quốc gia thông qua từng tác phẩm âm nhạc.

Đảm nhiệm phần trình bày hai ca khúc ăn khách nhất của bộ phim đình đám, đoạt 6 giải Oscar – Chicago: All that jazz và Funny Honey, Hồ Ngọc Hà khiến người xem nhớ về thời hoàng kim của nhạc jazz ở Mỹ và sự mờ mắt trước cám dỗ danh vọng mà Chicago đã truyền tải. Chất giọng khàn đặc trưng và vũ điệu hình thể lôi cuốn, nữ ca sĩ hóa thân thành một cô đào Mỹ những năm đầu thế kỷ XX. Cùng với ca sĩ Phạm Thu Hà, Đức Tuấn sẽ thể hiện ca khúc “Time to say goodbye” – ca khúc trong bộ phim “Truy sát - Wanted” nổi tiếng theo phong cách thính phòng cổ điển. Các ca khúc “My heart will go on” (Hồ Quỳnh Hương), “Sorry seems to be a hardest word” (Mỹ Tâm), “Color of the night” (Uyên Linh), “I dreamed a dream” (Hồng Nhung) cùng phần minh họa của vũ đoàn Hoàng Thông, Nhóm múa MTE cũng sẽ là điểm nhấn khó bỏ lỡ của chương trình.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam tiết lộ, sân khấu “Chào 2015” sẽ giống như một phim trường thu nhỏ. Hệ thống màn hình led theo lớp lang tạo chiều sâu cho sân khấu, kỹ thuật visual art tối tân giúp từng ca khúc có không gian nghệ thuật riêng biệt. Để hoàn thành 3 giờ phát sóng, hơn 100 kỹ thuật viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công đã phải làm việc suốt 3 ngày liên tục. Xem “Chào 2015”, khán giả sẽ được thưởng thức một bữa tiệc nghệ thuật thịnh soạn, khi được ngắm những cảnh quay đẹp mắt và lắng nghe những giai điệu ngọt ngào.

Quế Hà
.
.
.