Đón đọc Văn nghệ Công an số 268

Thứ Tư, 16/12/2015, 15:43
Đón đóc Văn nghệ Công an số 268 Phát hành thứ năm, ngày 17-12-2015.
Với các bài chính sau: An ninh ASEAN: Trông người lại ngẫm đến ta; Khi văn nghệ mở đường cho du lịch; “Hạ nhiệt” tội phạm mua bán người nơi đất du lịch Bắc Hà; Biển đã về với giấc ngủ của con…; Nghệ sĩ Hồng Nhung: Luôn hướng tới sự hoàn hảo; Trại điêu khắc TP Hồ Chí Minh 2015: “Không rắc rối không phải trại điêu khắc”; Xung quanh vấn đề chấm điểm Lễ hội: Dễ nói, khó làm và không hiệu quả?; Lao xao hồn phố - hồn người; Diệu Thuần - cô gái của Nắng; Không thể “phổ cập” danh hiệu “Gia đình văn hóa”; Những người làm phim trẻ: Có tình yêu sẽ có hy vọng; Những tài năng múa: Về đâu sau vinh quang?; Nguyễn Bính và một thời của thi ca; Tên cơ quan chưa... chuẩn; Chơi ghế - tinh hoa nghệ thuật xưa; Cần điều chỉnh lại phương pháp bao cấp đối với ngành văn nghệ; Sức sống mãnh liệt của “Chuyện tình Lan và Điệp”; NOSTRADAMUS - Nhà tiên tri của sự thật; Truyện vụ án nước ngoài: Người thua chân chính; Chùm truyện vui: Tên vô lại trên xe buýt, Vượt qua cửa ải... và nhiều bài viết hấp dẫn khác.
  

VNCA số 268 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 6.000 đồng/tờ.

Bạn đọc muốn đặt báo dài hạn, xin liên hệ với bưu điện gần nhất.

Ấn phẩm được gửi tới tận nhà.

CAND Online
.
.
.