Di tích Thái Bình Lâu mở cửa đón du khách

Thứ Sáu, 27/03/2015, 04:04
Ngày 26/3, Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng di tích Thái Bình Lâu, thuộc khu di tích Hoàng cung Huế sau 4 năm trùng tu, tôn tạo để phục vụ du khách đến tham quan.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho biết, di tích Thái Bình Lâu là tòa nhà 2 lầu bằng gỗ, tọa lạc phía Đông Bắc Tử Cấm thành, được vua Khải Định cho xây dựng vào năm 1919, hoàn thành năm 1921.

Sau thời gian bị xuống cấp nghiêm trọng, năm 2010, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế phê duyệt dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo cụm di tích Thái Bình Lâu với việc phục hồi cấu kiện gỗ bộ khung, hệ mái, mái ngói âm dương, mái ngói liệt, nền gạch, sơn quang cấu kiện... cùng nhiều công trình khác với tổng kinh phí trên 24 tỷ đồng.

A.Khoa
.
.
.