Xem hội, tham gia trò chơi truyền thống tại lễ hội Cổ Loa
Tái hiện lịch sử dựng nước và giữ nước
Chính hội Cổ Loa là ngày mùng 6 tháng Giêng. Nhưng từ những ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, khách thập phương đã tìm về Khu di tích Cổ Loa dâng hương vua An Dương Vương và tham quan những giá trị văn hóa, lịch sử còn lưu giữ được từ thời kỳ dựng nước. Đó là những vòng thành bằng đất, những trống đồng, mũi tên đồng được các nhà khảo cổ học tìm thấy trong nhiều đợt khai quật khác nhau… Suốt tháng Giêng, người dân cả xã Cổ Loa bước vào mùa hội. Hội Cổ Loa là của chung một cụm 8 làng (trước đây gọi là Bát xã) thuộc xã Cổ Loa. Cả 8 làng này đều thờ vua An Dương Vương.
Ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch UBND xã Cổ Loa cho biết, lễ hội Cổ Loa diễn ra theo truyền thống với phần lễ trang trọng. Ngay từ sáng mùng 2 Tết, Ban tế lễ, bảo vệ cổ vật của lễ hội Cổ Loa đã họp tiến cử quan đám. Việc chuẩn bị cho chương trình tế, lễ, rước sẽ diễn ra vào ngày mùng 6 được tiến hành từ tháng Chạp. Ngày mùng 4, 5 tháng Giêng, Bát xã giáp tế. Chương trình tế, lễ, rước ngày mùng 6 được bắt đầu từ 7h, anh Cả Quậy (gồm 3 thôn ở xã Liên Hà, huyện Đông Anh) và Bát xã dâng lễ cung vua theo cổ lệ. Sau lễ khai mạc, anh Cả Quậy làm lễ (đọc mật khẩn). Tiếp theo là phần tế và lễ của Hội đồng Bát xã, Bát xã nghênh rước vua, bà chúa, quan viên tế, lễ bên Đình ngự triều Di quy...
Hai ngày mùng 5 và mùng 6, Khu di tích Cổ Loa đón hàng chục vạn lượt khách. |
Một trong những điểm nhấn tạo nên nét đặc sắc của lễ hội Cổ Loa chính là những trò chơi dân gian truyền thống, đặc biệt là trò chơi bắn cung tên. Ngay từ 8h30 sáng mùng 5 Tết, khu vực diễn ra cuộc thi tài bắn cung tên (ao Chàm, phía Tây đền thờ An Dương Vương – vốn là trường bắn của Vua An Dương Vương) đã có hàng trăm người đứng vòng trong vòng ngoài. Đây là trò chơi mang hồn cốt của một truyền thuyết đã đi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm thời kỳ dựng nước, giữ nước với câu chuyện nỏ thần đánh thắng giặc. Điều đáng mừng là từ trò chơi này, du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ biết đến một thời kỳ lịch sử của dân tộc với một loại vũ khí thô sơ nhưng chứa đầy sức mạnh.
Anh Nguyễn Văn Trúc ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội dắt theo hai đứa con, nhận xét: “Tôi rất thích xem và tham gia trò chơi này. Được bắn nỏ trong không gian văn hóa có truyền thuyết nỏ thần đánh giặc thật là thú vị. Đây là bài học lịch sử vô cùng sinh động, ấn tượng cho các con tôi”. Ngoài điểm bắn nỏ, các điểm vui chơi khác như cây đu tiên, múa rối, cờ người… cũng thu hút đông người tham gia.
Cổ Loa hiện vẫn còn những vòng thành bằng đất được đắp lên từ khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc đã viết: "Ngày nay dấu tích còn lại của thành Cổ Loa chỉ còn 3 vòng... Các cửa của 3 vòng thành được bố trí không nằm trên một trục đường thẳng mà lệch chéo đi nhiều phía, có 18 ụ gò nhô cao để phòng ngự. Đây được coi là kinh đô thứ hai của Việt
Đảm bảo an toàn cho lễ hội
Chỉ trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 diễn ra lễ hội, Khu di tích Cổ Loa đón hàng chục vạn lượt khách. Bởi vậy, công tác đảm bảo an toàn cho khách du xuân phải được đặt lên hàng đầu.
Ông Hoàng Kế Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, Trưởng ban Tổ chức lễ hội Cổ Loa cho biết, Ban Tổ chức đã huy động lực lượng liên ngành hơn 200 người để bảo vệ an ninh cho lễ hội. Trong đó, có hơn 100 CBCS Công an được bố trí làm nhiệm vụ ở khắp nơi khu vực di tích, tại nơi diễn ra các điểm vui chơi. Công an huyện Đông Anh đã xây dựng và tổ chức các phương án đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo giao thông an toàn, thông thoáng trong lễ hội. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đặc biệt chú trọng tới công tác bảo đảm môi trường, vệ sinh cho lễ hội và khu di tích.
Từ sáng sớm mùng 5 Tết, màu áo xanh của các CBCS Công an đã hòa lẫn vào dòng người đi du xuân, tham gia lễ hội. Từ vòng thành ngoài, khách dồn về trung tâm khu di tích. Lực lượng Công an căng mình hướng dẫn giao thông để tránh ùn tắc, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, trộm cắp móc túi…
Di tích Cổ Loa đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt Tối 14/2 (tức mùng 5 Tết Quý Tỵ), tại di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã diễn ra lễ đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt cho di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa. Ông Hoàng Kế Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa được đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt. Huyện Đông Anh và nhân dân Cổ Loa cũng thấy cần phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của khu di tích” V.H. |