Xác lập kỷ lục tượng Phật A Di Đà cao nhất Việt Nam

Thứ Năm, 29/11/2012, 08:41
Ngày 28/11, trước sự chứng kiến của đông đảo tăng ni phật tử, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục đối với tượng Phật A Di Đà cao nhất Việt Nam. Đây là pho tượng tôn trí trong quần thể tâm linh chùa Tòng Lâm Lô Sơn trên núi Đá Lố ở thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sau 10 năm xây dựng với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng, quần thể tâm linh Tòng Lâm Lô Sơn đã hoàn thành với Ngôi đại hùng Bửu điện, Tổ đường, Nhà linh, Quan âm điện, Di Lặc Phật đài, Lộc Uyển, Trường sơ cấp Phật học, Giảng đường, Phương trượng, Tăng phòng, Nhà khách…

Đặc biệt, tượng Phật A Di Đà phóng quang lộ thiên có tổng thể chiều cao 44,8m với đài sen có đường kính 14m, thân tượng 37m, tượng trưng cho 37 phẩm trợ đạo. Tượng do kỹ sư Lê Đồng Thuyền thiết kế và nhà điêu khắc Thụy Lam, Hồ Văn Đen thực hiện trong 4 năm (2009-2012)

Hữu Toàn
.
.
.