Vòng bán kết tiếng hát Người làm báo khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thứ Sáu, 09/05/2014, 17:09
Đêm 8/5 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Liên hoan toàn quốc lần thứ IV- Tiếng hát Người làm báo Việt Nam năm 2014, vòng bán kết khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã được tổ chức.

Đến dự có ông Mã Diệu Cương- Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội nhà báo TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Hội nhà báo tỉnh Khánh Hòa; bà Mai Thu Huyền - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tincom Media. Ban giám khảo gồm 6 hội viện Hội nhạc sĩ Việt Nam do tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân- Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam đảm nhiệm Trưởng ban.

Đơn ca nữ Ka Pou Diễm, đơn ca nam Nguyễn Tấn Cư và tam ca Trương Quang Thành, Võ Minh Đức, Phan Thị Bích Hạnh được chọn vào vòng chung kết.

Bà Mai Thu Huyền - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tincom Media trao giải thưởng cho ba tiết mục được lựa chọn vào vòng chung kết.

Ban tổ chức trao hoa và cúp cho các tiết mục tham dự vòng bán kết.

Một số tiết mục trình diễn tại vòng bán kết. Ảnh: B.T.C.

Đến với vòng bán kết khu vực miền Trung - Tây Nguyên có 14 tiết mục của 8 đơn vị thuộc Hội nhà báo Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Lâm Đồng, Kon Tum, Daklak, Phú Yên, Chi hội nhà báo VTV tại Phú Yên và VTV Đà Nẵng. Trước giờ khai mạc vòng chung kết, ông Mã Diệu Cương chia sẻ “Chúng tôi cảm thấy rất hào hứng với liên hoan lần này vì các đơn vị rất tâm huyết và đầu tư nhiều cho các tiết mục dự thi từ cách lựa chọn bài hát, đến cách dàn dựng. Qua 3 vòng thi bán kết tại 3 khu vực, ban giám khảo đã hết sức khó khăn để lựa chọn ra được các thí sinh có chất lượng tốt nhất để cùng hội ngộ trong đêm chung kết tại thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn đây sẽ là đêm nhạc hấp dẫn với nhiều màu sắc phong phú từ những ca sĩ nhà báo.”

Sau cuộc tranh tài sôi nổi, 3 tiết mục đã được Ban giám khảo lựa chọn vào Chung kết Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam 2014 sẽ diễn ra tại Nhà hát truyền hình TP Hồ Chí Minh đêm 15/5/2014. Đó là đơn ca nữ của Ka Pou Diễm -  Hội nhà báo Lâm Đồng, đơn ca nam của Nguyễn Tấn Cư - Hội nhà báo Quảng Ngãi và tam ca của Trương Quang Thành, Võ Minh Đức, Phan Thị Bích Hạnh - Chi hội nhà báo Đài truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng

Hữu Toàn
.
.
.