Vòi bạch tuộc của thú chơi thể xác

Thứ Sáu, 06/05/2005, 13:00

Từ cuối tháng 4, hình khỏa thân của nam người mẫu La Ngọc Duy ngập tràn và nóng bỏng trên các trang web đồi trụy, các diễn đàn của những đối tượng bệnh hoạn, các trang websex của những người đồng tính nam. Thủ phạm tung những bức ảnh trên là ai chưa rõ nhưng với La Ngọc Duy, cái anh mất sẽ nhiều hơn được

Đang là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tp. Hồ Chí Minh, La Ngọc Duy mới tham gia hoạt động người mẫu hơn một năm trở lại đây và đã có những thành công bước đầu. Anh tham gia nhiều show thời trang, chụp hình cho các tạp chí và quảng cáo. Duy đã nhận được giải "Siêu mẫu năng động" trong cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2004.

Việc hình ảnh "nude 100%" của La Ngọc Duy bị tung lên mạng không phải là đầu tiên và duy nhất. Trước đây, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam công bố loạt ảnh khỏa thân (trong đó có một số ảnh khỏa thân nam) trên trang web cá nhân, ngay lập tức đã được các vòi bạch tuộc Internet mò tới, sao chép liên tục rồi đăng tải khắp các diễn đàn như "của độc", "hàng hiếm".

Đến khi bị dư luận phản ứng, Phạm Hoài Nam cho gỡ xuống thì đã… vô hiệu, các bức ảnh đã kịp đến tay những kẻ cần tìm và các người mẫu của anh đã bị cư dân mạng chỉ mặt, đặt tên, bị đưa cả số điện thoại, địa chỉ và… bán đấu giá! Kèm theo đó là những lời bình luận hết sức nhầy nhụa của những thành viên có những cái nick nghe đã rùng mình.

Cũng từ đó, dư luận âm ỉ chảy từ các diễn đàn, rằng có rất nhiều người mẫu, ca sỹ có hình ảnh khỏa thân toàn phần và có những người tự tung hình ảnh của mình lên mạng để… kiếm bạn tình. Trên một số trang websex, web kết bạn của nước ngoài, đặc biệt từ Thái Lan, có thể tìm thấy hình ảnh của các ca sỹ, người mẫu Việt Nam trong mục tìm bạn. Không khẳng định, nhưng rất thiếu thuyết phục nếu cho rằng, tất cả những tấm hình đầy gợi cảm đó đều do bàn tay đạo tặc của các hacker tung lên.

Ngày 5/5, trao đổi với phóng viên Báo CAND, người mẫu La Ngọc Duy tỏ ra rất bức xúc. Anh cho biết, ngày 29/4, một phóng viên gọi điện thông báo hình khỏa thân của Duy được… rao bán trên Internet. Đó là 3 tấm ảnh khỏa thân trong loạt ảnh mới tổng cộng hơn 200 tấm anh vừa mới chụp tại studio của Thành Nguyễn - một nhà nhiếp ảnh khá nổi tiếng và uy tín với giới nghệ sỹ Tp. Hồ Chí Minh. Đây là số lượng ảnh khá lớn Duy chuẩn bị đưa lên trang web cá nhân.

"Theo anh, ai là người đưa những tấm hình khỏa thân đó lên Internet?". Trả lời câu hỏi của phóng viên, La Ngọc Duy đưa ra rất nhiều khả năng: Một là những người thực hiện in phóng ảnh của studio Thành Nguyễn; hai là những người tại cửa tiệm mà anh nhờ sang lại CD lưu những tấm hình trên; ba là những người bạn đã được Duy tặng đĩa ảnh này làm kỷ niệm; bốn là do bất cẩn, Duy đã để người khác lấy trộm một trong những đĩa hình được sao lưu lại… Nhưng anh cũng không dám khẳng định thủ phạm, chỉ biết rằng những tấm hình khỏa thân của La Ngọc Duy đã trở thành… món hàng "tươi sống" cho những kẻ đồng tính săn tìm trên Internet.

"Nhưng người ta cũng hoàn toàn có thể đặt vấn đề rằng, anh lấy một nickname khác và đưa những hình ảnh của mình lên mạng tạo scandal nhằm kiếm cơ hội nổi tiếng?". "Điều này có thể đúng với người khác, nhưng tôi thì không. Tôi có vào các trang web đó và thấy rằng, người đưa hình của tôi lên mạng cũng chính là người đưa hình của các người mẫu khác như Bình Minh, Khánh Trình, Đức Tiến, Bảo Nam… Chẳng có lý do gì tôi lại dại dột đưa cả hình ảnh của những người mẫu đang cạnh tranh với tôi trên sàn diễn? Tôi đã gửi email tới webmaster các trang web này và cảnh báo rằng, nếu họ không gỡ hình xuống tôi buộc phải nhờ Công an can thiệp. Nhưng cũng có cái khó vì hầu hết đây là các trang web lậu. Chính vì thế tôi và gia đình cũng rất hoang mang. Một số phóng viên vừa qua đã cố ép tôi nhận việc tự mình đưa hình của mình lên mạng. Tôi là người mẫu, còn gia đình, bè bạn và trường học nữa, tôi không muốn bán mình rẻ như thế" - La Ngọc Duy khẳng định.

Suy luận "tạo scandal để nổi tiếng" bắt nguồn từ chính thực tế đời sống của một bộ phận ca sỹ, người mẫu, nên việc La Ngọc Duy bị coi là nghi can cũng là điều dễ hiểu. Tuy vậy, đến lúc này, việc La Ngọc Duy là thủ phạm hay nạn nhân cũng không cần thiết nữa. Nhưng Duy phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này. Bởi khi đồng ý thực hiện loạt ảnh khỏa thân như vậy, nghĩa là anh đã bước vào "trò chơi cấm" với dư luận xã hội Việt Nam. Ở một xã hội mà quan niệm "người đẹp" chắc chắn phải là phụ nữ thì ảnh khỏa thân nam rất khó hiểu và khó chấp nhận. Chính vì thế, việc “khoe thân” quá đà để dính websex như La Ngọc Duy và một số người mẫu nam khác sẽ càng khó nhận được sự cảm thông của dư luận

Tường Minh
.
.
.