Việt Nam sắp có cá cược bóng đá hợp pháp?

Thứ Ba, 09/05/2006, 07:40

Chiều 8/5, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Công ty Cá cược bóng đá Singapore (Singapore Pools) Tan Soo Nan để thảo luận về thực tế và xây dựng giải pháp cho đề án cá cược bóng đá hợp pháp tại Việt Nam.

Trước cuộc gặp gỡ này, Chủ tịch Singapore Pools - Tan Soo Nan và cộng sự đã có cuộc khảo sát "thị trường" thông qua việc theo dõi trận M.H.Hải Phòng - HAGL chiều 7/5. Theo nhận định của ông Tan Soo Nan thì V-League là một thị trường tiềm năng cho việc khai thác hình thức cá cược bóng đá hợp pháp.

Trong cuộc làm việc với lãnh đạo LĐBĐVN, phía Singapore Pools đặc biệt quan tâm đến các số liệu như lượng khán giả tại V-League, giải hạng Nhất, tại các ĐTQG nhằm đưa ra một phác thảo cụ thể trước khi có ý kiến tư vấn chính thức với Ban soạn thảo đề án cá cược bóng đá hợp pháp do Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Huỳnh Vĩnh Ái làm Trưởng ban vào chiều nay (9/5).

Ông Nguyễn Trọng Hỷ nói: "VFF hy vọng đề án cá cược bóng đá hợp pháp sẽ làm sạch nền bóng đá, trước khi nghĩ đến tiền từ lợi nhuận mà cá cược bóng đá mang lại cho VFF".

Ông Hỷ cho biết, trong cuộc gặp vừa qua, Chủ tịch Singapore Pools - Tan Soo Nan đã khẳng định: Việc áp dụng cá cược bóng đá hợp pháp tại Singapore đã giúp lành mạnh hoá nền bóng đá quốc gia này. Mặt khác, mỗi năm LĐBĐ Singapore còn được hưởng lợi nhuận khoảng 3 triệu USD từ hoạt động này

Nguyên Bảo
.
.
.