Vấn nạn băng đĩa lậu vẫn chưa nguôi

Thứ Ba, 01/02/2005, 08:16

Chẳng cần đầu tư chất xám, cũng chẳng cần bỏ vốn nhiều để trang bị hệ thống máy móc, bọn sao chép băng đĩa lậu chỉ cần bám sát thị trường để phát hiện chương trình nào mới của các hãng sản xuất để ăn cắp. Với giá quá rẻ, chỉ 7.000đ - 8.000đ/đĩa, trong khi sản phẩm của chính hãng sản xuất giá 35.000đ/đĩa, băng đĩa lậu rất dễ tiêu thụ.

Để chống tình trạng băng đĩa in lậu, nhiều hãng sản xuất đã nhập dây chuyền, thiết bị hiện đại với mục đích nâng chất lượng nội dung băng đĩa. Nhưng với những loại sản phẩm này, giá bán quá cao, nên thị trường rất khó chấp nhận. Nhiều đơn vị cũng tự bảo vệ mình bằng cách cài mã khoá vào sản phẩm gốc để tránh hiện tượng sao chép, nhưng rồi cũng chỉ vài giờ sau đó, sản phẩm in sang lậu được nhân bản đã có mặt khắp thị trường, đó là kết quả của việc "ăn cắp" thông qua việc sử dụng màn hình tivi.

Điều rất đáng lo ngại hiện nay là mặc dù đã sử dụng mọi biện pháp ngăn chặn nạn in sang băng đĩa lậu, nhưng tình trạng này không giảm. Nguyên nhân là do phương tiện dùng để sao chép băng đĩa lậu bán rất nhiều tại các chợ điện tử. Đĩa trắng dùng để in sang lậu nhập từ Trung Quốc với giá rất rẻ nên việc in sang dễ thực hiện.

Khác với mọi năm, người in sang lậu tự tìm thị trường để tiêu thụ sản phẩm, năm nay, các cơ sở kinh doanh tự tìm đến các điểm in sang lậu để đặt hàng với số lượng lớn. Điển hình như điểm in sang lậu tại số 307 D Thái Phiên, phường 9, quận 11, chỉ là một trong những điểm in sang lậu theo đơn đặt hàng của một cơ sở kinh doanh băng đĩa ở quận Bình Tân. Qua kiểm tra, đã phát hiện 4.706 đĩa CD đã sao chép, 1.210 đĩa trắng, 5 bao nhãn ghi tựa đề nội dung băng đĩa, và nhiều thiết bị máy móc dùng để sao chép lậu. Tiếp tục kiểm tra nơi chứa hàng tại tổ 10, khu phố 16, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, đã phát hiện 540 đĩa CD không nhãn, 92 bao đĩa CD đã sao chép (khoảng 90.000 cái), và 70 kg nhãn tựa đề…

Qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy, các loại băng đĩa vi phạm thường bán tập trung ở các “chợ trời”. Những khu vực giáp ranh, vùng ven ngoại thành, các loại băng đĩa này được chở bằng xe đạp, xe gắn máy, bán lưu động ở các khu dân cư...

Thiết nghĩ, việc đấu tranh để ngăn chặn tình trạng in sang băng trái phép cần có sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cơ quan kiểm tra. Cần xử phạt thật nặng, hoặc đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở in sang băng trái phép, kinh doanh băng đĩa lậu có mức độ vi phạm nghiêm trọng

Thúy Hà
.
.
.