VTV hợp tác với Hàn Quốc để sản xuất phim truyền hình dài 30 tập

Thứ Năm, 12/09/2013, 17:49
Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty Giải trí Truyền thông CJ (CJ E&M) thuộc tập đoàn CJ (Hàn Quốc) đã ký kết hợp tác sản xuất một bộ phim truyền hình dài tập.

Bộ phim truyền hình dài hơn 30 tập này đề cập đến những câu chuyện về các du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, với bối cảnh quay ở cả 2 quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc. Đài THVN và CJ E&M đặt mục tiêu bộ phim không chỉ hấp dẫn được khán giả Việt Nam và khán giả Hàn Quốc mà cả khán giả nhiều quốc gia khác.

Việc Đài THVN và CJ E&M hợp tác sản xuất phim một lần nữa thể hiện năng lực sản xuất chương trình của VTV đã đạt yêu cầu quốc tế và quyết tâm của VTV trong việc phát triển sản xuất các chương trình truyền hình tại nước ngoài, nhằm phục vụ khán giả của VTV những sản phẩm đa dạng và chất lượng cao hơn.

Ông Trần Bình Minh – Tổng giám đốc VTV và ông Kang Seok Hee – Tổng giám đốc CJ E&M ký kết hợp tác.

Đồng thời qua việc hợp tác này, VTV cũng mong muốn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ sản xuất phim truyền hình của VTV để trong tương lai có thể trao đổi bản quyền các bộ phim tuyền hình do Việt Nam sản xuất với các đài truyền hình trong khu vực và thế giới.

Ông Trần Bình Minh – Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam cho biết: “Việc hợp tác sản xuất phim truyền hình cùng CJ E&M nằm trong định hướng phát triển của Đài THVN là đẩy mạnh hợp tác với các đài truyền hình, tập đoàn truyền thông lớn trong khu vực và trên thế giới nhằm tăng cường thông tin đối ngoại và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước. Tôi tin tưởng VTV và CJ E&M sẽ đem tới cho khán giả hai nước một bộ phim truyền hình chất lượng cao về nội dung và kỹ thuật, qua đó giúp khán giả 2 nước hiểu hơn về tâm lý xã hội mỗi nước, góp phần thúc đẩy hợp tác, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc”.

Ông Kang Seok Hee, CEO của CJ E&M phát biểu: “Việc hợp tác dự án cùng sản xuất phim đầu tiên giữa hai quốc gia lần này như là một hoạt động khơi mào mở đầu cho việc giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam thông qua việc tìm hiểu văn hóa lẫn nhau và cùng tăng cường năng lực sản xuất nội dung văn hóa. Việt Nam là một đất nước có tiềm năng phát triển cao về thị trường nội dung văn hóa với tỉ lệ dân số trẻ rất cao trong khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức trong việc hợp tác giao lưu này để có thể đưa lĩnh vực kinh doanh văn hóa của hai quốc gia ngày càng phát triển”.

Ngay sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác, VTV và CJ sẽ bắt tay vào quá trình viết kịch bản, sản xuất tiền kỳ, hậu kỳ… để có thể phát sóng bộ phim vào mùa thu năm 2014.

Dạ Miên
.
.
.