Tưng bừng hội múa rồng trên đường phố Thăng Long – Hà Nội

Thứ Hai, 06/10/2014, 11:17
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014) và 15 năm Hà Nội được Unesco vinh danh “Thành phố Vì hòa bình”, ngày 4/10, Liên hoan múa Rồng Hà Nội lần thứ 4 đã diễn ra, với sự tham gia của 25 đội Rồng đến từ các quận, huyện.

Giải nhất của cuộc thi đã thuộc về đội rồng đến từ huyện Chương Mỹ, không những vậy, giải trang trí đẹp nhất và giải trang trí xe hồng đẹp nhất cũng đã thuộc về đội này.

Đặc biệt, cuộc thi năm nay có duy nhất 1 đội nữ tham gia. Đó là đội rồng đến từ huyện Mê Linh – Hà Nội.

Màn thi của các đội rồng đến từ 25 Quận, huyện trên địa bàn Hà Nội

Mỗi đội rồng mang đến một sắc màu riêng làm cho cuộc thi thêm hấp dẫn.

Các đội rồng đang chờ đến lượt đội mình biểu diễn.

Một em bé thích thú với đạo cụ của đội Rồng.

Sau khi thi xong các đội rồng đã biểu diễn quanh Hồ Gươm.

Khán giả đến xem chật kín vườn hoa Lý Thái Tổ.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã công bố có 1 giải nhất, 3 giải nhì , 10 giải Ba và 11 giải khuyến khích.

Chương trình “Liên hoan múa rồng Hà Nội năm 2014” đã thành công tốt đẹp, chương trình thu hút đông đảo mọi người dân đến xem, nhất là du khách nước ngoài tỏ ra rất thích thú và thấy lạ mắt với màn trình diễn của các đội múa Rồng

Việt Trinh
.
.
.