Tưng bừng Mường Lò mở hội

Thứ Hai, 28/02/2011, 09:58
Đêm 26/2, chương trình Du lịch về cội nguồn năm 2011 của 3 tỉnh Yên Bái - Phú Thọ - Lào Cai khai mạc với chủ đề "Mường Lò mở hội" tại trung tâm vùng đất Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Ngoài chương trình Du lịch về cội nguồn được tổ chức với 24 nội dung, còn có Tuần văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc "Trẩy hội mùa xuân" tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, tiểu biểu là các hoạt động trẩy hội xuân của người Khơ Mú, Thái, Dao, Mông tại xã Nghĩa Sơn, Nậm Lành, Suối Giàng, Sơn A của huyện Văn Chấn; xã Nghĩa An thuộc thị xã Nghĩa Lộ.

Bên cạnh đó còn có lễ hội ẩm thực dân tộc, triển lãm tranh, ảnh, hội trại du lịch, giao lưu thể thao, chiếu phim. Đặc biệt còn tổ chức tour đến các điểm du lịch của Yên Bái như tour khám phá ruộng bậc thang Mù Cang Chải, đỉnh Pú Luông đi từ TP Yên Bái - Suối Giàng - Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải; tour tìm hiểu văn hóa cộng đồng từ TP Yên Bái - làng văn hóa Ngòi Tu - Khai Trung, huyện Lục Yên…

 Du lịch về cội nguồn năm 2011 được khai mạc, 3 tỉnh còn có chương trình kết nối tour chuyên đề như du lịch tâm linh dọc sông Hồng: Đền Hùng (Phú Thọ) - đền Bảo Hà (Yên Bái) - đền Thượng (Lào Cai); phát triển sản phẩm du lịch ruộng bậc thang dọc tuyến đường 32 từ Phú Thọ - Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải (Yên Bái) - Sa Pa (Lào Cai) - Nguyên Dương (Vân Nam, Trung Quốc)… đồng thời xây dựng các loại hình du lịch độc đáo khác, tour khám phá bản làng các dân tộc ở cả ba tỉnh...

Bà Phạm Thị Thanh Trà -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: Đây là năm thứ 6 mà 3 tỉnh Yên Bái -  Phú Thọ - Lào Cai hợp tác thực hiện chương trình Du lịch về cội nguồn. Với vai trò là trưởng nhóm, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức chương trình với nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc, phong phú, hấp dẫn, góp phần thúc đẩy ngành Du lịch của tỉnh nói riêng, các tỉnh vùng Tây Bắc nói chung. Nhằm khẳng định thương hiệu "Du lịch về cội nguồn" luôn là hình ảnh đặc trưng của 3 tỉnh

Tuấn Anh
.
.
.