Từ ngày 14 - 18/4: Lễ hội Đền Hùng

Thứ Tư, 06/04/2005, 08:05
Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng năm nay sẽ diễn ra từ ngày 14 - 18/4, trong một không gian rộng từ Đền Hùng đến Việt Trì với nhiều hoạt động quy mô cấp Nhà nước.

Sáng 5/4, tại buổi giao ban báo chí, Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo xung quanh việc tuyên truyền ngày giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng, nhằm tưởng nhớ và tôn vinh công lao của các Vua Hùng và các thế hệ ông cha trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước; qua đó để mỗi người dân đất Việt có thêm niềm tự hào, tự tôn dân tộc, ra sức phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày một phồn thịnh.

Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng năm 2005 đã được Bộ Chính trị quy định tại Nghị quyết số 35 là một trong những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam.

Tại lễ hội sẽ tổ chức lễ dâng hương trang nghiêm, thành kính, linh thiêng và ấn tượng với sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa nghệ thuật của nhiều đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế; các hoạt động văn hóa dân gian, chương trình thể dục, thể thao, triển lãm, hội chợ, trình diễn trang phục và hoạt động du lịch với chủ đề về nguồn...

Dự kiến trong 5 ngày diễn ra lễ hội sẽ thu hút hàng triệu lượt đồng bào ở các địa phương trong cả nước, Việt kiều và du khách nước ngoài đến tham quan và nghiên cứu lễ hội.

Theo Ban tổ chức, đến thời điểm hiện tại, mọi công việc chuẩn bị cho lễ hội đã hoàn tất. Đêm khai mạc sẽ diễn ra tại sân vận động Tp. Việt Trì với màn sử thi "Đất tổ Hùng Vương linh diệu muôn đời" hoành tráng và hấp dẫn do 2.500 nghệ sĩ, diễn viên trình diễn.

Lễ bế mạc được tổ chức tại sân khấu nổi Đầm Cả - công viên Văn Lang với chủ đề: "Đất tổ với kỷ nguyên mới"

L.V.
.
.
.