Truyền tải thông tin bằng sức ngựa

Thứ Bảy, 27/09/2014, 14:38
Đó là chủ đề của cuộc triển lãm sắp đặt về ngựa của Triệu Tuấn Long tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace từ ngày 30/9 đến 26/10.

Nhìn từ xa, triển lãm là một đàn ngựa bảy con, rất đỗi bình thản giữa thiên nhiên rộng lớn. Lại gần hơn, ta thấy đàn ngựa được làm kỳ công từ giấy bồi, một chất liệu truyền thống cổ xưa của Việt Nam. Mang trên mình những hình ảnh được sắp đặt ngẫu nhiên, đàn ngựa truyền tải những thông điệp của cuộc sống. Phải chăng thế giới thông tin ảo ngày càng lấn lướt trong cuộc sống bận rộn của con người đương thời. Truyền tải thông tin bằng sức ngựa sẽ giúp ta tạm thoát khỏi dòng chảy công nghệ kỹ thuật số, các mạng xã hội để sàng lọc, chọn lấy thông tin cho riêng mình, để tĩnh lặng và sống chậm lại...

Người xem có thể suy ngẫm, tĩnh lặng tìm hiểu thông điệp tình đoàn kết hữu nghị mà những chú ngựa truyền tải thay vì ngồi trước một chiếc máy tính, chiếc ti vi để có một cảm xúc về những gì đã đang diễn ra...

Không nhằm phản ánh lịch sử vì sẽ là thiếu sót lớn về tư liệu song triển lãm lại khiến người xem dễ gần gũi bởi thông tin mà nó mang lại ghi dấu những thăng trầm trong tình cảm của người Pháp với Việt Nam và Việt Nam với đất nước Pháp: Mỗi con ngựa mang một chủ đề như: Cầu Long Biên- tháp Eiffel, Thời kỳ Pháp thuộc, Phố cổ Tạ Hiện, Các công trình kiến trúc Pháp ở Hà Nội( Nhà Thờ Lớn, Nhà Hát Lớn, bốt Hàng Đậu…), Sinh hoạt của người Pháp tại Hà Nội, Trẻ em Pháp và trẻ em Việt Nam, Giao lưu văn hóa  Pháp Việt… Người xem có thể suy ngẫm, tĩnh lặng tìm hiểu thông điệp tình đoàn kết hữu nghị mà những chú ngựa truyền tải thay vì ngồi trước một chiếc máy tính, chiếc ti vi để có một cảm xúc về những gì đã đang diễn ra…

Triển lãm cũng là một hình thức để quảng bá về con người, sinh hoạt văn hóa Việt Pháp qua nghệ thuật sắp đặt đến công chúng, đặc biệt là cộng đồng Pháp ngữ. Đưa hình ảnh, thông tin dựa trên chất liệu giấy bồi truyền thống sẵn có của Việt Nam lên thân ngựa góp phần quảng bá và giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa của Việt và là yếu tố quan trọng trong việc tạo nên một tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Những chú ngựa trong triển lãm đều được làm bằng chất liệu giấy bồi, phủ anh in

S.Thương
.
.
.