Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 33 tại tỉnh Quảng Ninh:

Truyền hình Vì ANTQ dự thi 8 tác phẩm thuộc 4 thể loại

Thứ Sáu, 20/12/2013, 06:01
Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá - NSƯT Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh, truyền hình, điện ảnh (PTTHĐA) Công an nhân dân - Phó Tổng biên tập Truyền hình Công an nhân dân cho biết: tham dự liên hoan năm nay, Truyền hình Vì ANTQ dự thi 8 tác phẩm.

Gồm: Bệnh vô cảm, Ai xẻ thịt đê sông Hồng (phóng sự); Người lính trở về, Cánh chim ưng trên sóng nước Duyên Hải (phim tài liệu); Tà đạo Hà Mòn: Đằng sau niềm tin mù quáng, Báo động giấy tờ chính sách giả (chuyên đề khoa giáo) và Giọng ca vàng Quang Lý, Giai điệu bạn bè M6 (ca nhạc).

Các tác phẩm dự thi của Trung tâm PTTHĐA Công an nhân dân được lựa chọn từ những chương trình đã phát sóng, thu hút sự quan tâm của khán giả. Điển hình, phóng sự: “Ai xẻ thịt đê sông Hồng” là lời cảnh báo tình trạng khai thác cát trái phép đang hàng ngày, hàng giờ “rút ruột” sông Hồng làm vật liệu xây dựng, phá hoại cảnh quan môi trường.

Tác phẩm “Tà đạo Hà Mòn: Đằng sau niềm tin mù quáng” đã vạch trần những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan của đồng bào các dân tộc tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tiếp đó, phim tài liệu “Người lính trở về” khắc họa chân dung cựu chiến binh Phạm Văn Được (tức Phan Hữu Được), SN 1949, trú tại thôn Tự Tiên, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng - một người lính trở về sau 40 năm mất tích và được báo tử...

Đăng Hùng - Trịnh Mạnh
.
.
.