Trường Thanh niên tiền tuyến Huế được xếp hạng di tích lịch sử cách mạng

Thứ Năm, 23/12/2010, 11:52
Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 22/12, tại số 108, Lê Duẩn, phường Phú Thuận đã diễn ra lễ công bố và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cách mạng đối với di tích cách mạng Trường Thanh niên tiền tuyến Huế do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức với sự tham gia của những cựu học sinh của trường.

Trường được thành lập năm 1945, là nơi đào tạo những cán bộ quân sự phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc của Đảng ta. Họ đã đóng góp tích cực vào thành công của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền và bảo vệ chính quyền cách mạng ở Thừa Thiên - Huế. Sự tồn tại của ngôi trường là minh chứng về tinh thần yêu nước và đại đoàn kết dân tộc của nhân dân ta.

Sau khi được xếp hạng là di tích lịch sử cách mạng, Trường Thanh niên tiền tuyến Huế sẽ trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Thừa Thiên - Huế

Gia Long
.
.
.