Trưng bày với tên gọi: “Rồng bay - Nghệ thuật cung đình Việt Nam” tại Pháp

Thứ Tư, 09/07/2014, 02:11
Theo thông tin từ Bộ VH – TT - DL, nhân dịp Năm Việt Nam tại Pháp 2014, từ ngày 9/7 đến 15/9, tại Bảo tàng nghệ thuật Châu Á Guimet, Pháp, Bảo tàng lịch sử Quốc gia sẽ tổ chức đợt trưng bày với tên gọi: “Rồng bay - Nghệ thuật cung đình Việt Nam”.

Đến với sự kiện này, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng 89 hiện vật tiêu biểu, đại diện cho gía trị thẩm mỹ và những thay đổi trong suốt tiến trình lịch sử, văn hóa Việt Nam. Các hiện vật có niên đại từ Văn hóa Đông Sơn đến giai đoạn đầu thế kỷ XX; được làm từ nhiều loại chất liệu khác nhau như: Vàng, bạc, đồng, đá quý…

Một mẫu hiện vật tham gia đợt trưng bày.

 Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình trưng bày lần này là các hiện vật mang họa tiết rồng nằm trong bộ sưu tập hiện vật cung đình Huế của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam như: Kim sách bằng vàng, ấn vàng “Phong tặng chi bảo”, mũ Thượng triều được làm bằng vàng…

C.V.
.
.
.