Trưng bày tư liệu của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

Thứ Ba, 08/04/2014, 21:01
Ngày 8/4, tại Bảo tàng Cần Thơ, Sở VH-TT&DL Cần Thơ, tổ chức khai mạc triển lãm, trưng bày, giới thiệu những hình ảnh, hiện vật, tư liệu quý về sự ra đời và phát triển của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực nhân dịp nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ vừa được Tổ chức Giáo dục-Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Triển lãm trưng bày hơn 100 hình ảnh, tư liệu, hiện vật và hơn 100 sách, báo, giới thiệu về sự ra đời và phát triển của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Triển lãm nhằm tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền bối, các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc sư, soạn giả, nhà nghiên cứu… đã có công sáng tạo, lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật Đờn ca tài tử ở Cần Thơ nói chung và Nam Bộ nói riêng.  Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích cộng đồng chung tay giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của loại hình nghệ thuật độc đáo này. 

Theo Sở VH-TT&DL Cần Thơ, Đờn ca tài tử hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ XIX dựa trên nền tảng nhã nhạc cung đình Huế và ca dao dân ca. Đờn ca tài tử đã trở nên quen thuộc với người dân Nam Bộ. Trong đó, Cần Thơ cũng là một trong những cái nôi sớm hình thành và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử với nhiều ban, nhóm nổi tiếng; tạo ra lớp nghệ nhân, nghệ sĩ tài năng góp phần cùng các tỉnh thành phía Nam đưa loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử của Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 15/4

Nam Thơ
.
.
.