Trưng bày chuyên đề “Phụ nữ miền Nam với công tác báo chí”

Thứ Năm, 21/06/2012, 14:48
Gần 200 ấn phẩm báo chí - văn chương, hình ảnh, hiện vật quý hiếm liên quan đến công tác báo chí của phụ nữ miền Nam từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1975 vừa ra mắt công chúng sáng 20-6 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (202 Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Trưng bày chuyên đề “Phụ nữ miền Nam với công tác báo chí” là hoạt động nhằm chào mừng 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2012).

Báo Phụ nữ (phát hành năm 1938) trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

Trưng bày giới thiệu những tờ báo phụ nữ tên tuổi phát hành trước năm 1975 như: Phụ nữ thời đàm (phát hành năm 1933), tạp chí Trong khuê phòng (phát hành năm 1938), Phụ nữ Việt nam (1971), Nữ công tạp chí (1936), nguyệt san “Phụ nữ và sứ mệnh hòa bình” của phong trào phụ nữ đòi quyền sống… và nhiều bài viết, luận văn, tiểu thuyết, hiện vật của các ngòi bút nữ. Ngoài ra, hơn 60 chân dung phụ nữ miền Nam viết báo, nữ chủ bút, biên tập… hoạt động vào nửa đầu thế kỉ 20, trong hai cuộc kháng chiến và thời kì xây dựng đất nước cũng được tôn vinh, giới thiệu đến công chúng.

Đóng góp cho chuyên đề trưng bày có sự tham gia của hai nhà sưu tập Vũ Hà Tuệ và linh mục Nguyễn Hữu Triết. Trưng bày diễn ra từ ngày 20/6 đến hết ngày 30/9

Quỳnh Nga
.
.
.