Trưng bày chuyên đề: "Gốm Lái Thiêu - Gốm gia dụng miền Nam"

Thứ Năm, 30/04/2009, 10:21
Sáng 28/4, Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM đã phối hợp với các nhà sưu tập gốm tổ chức trưng bày chuyên đề "Gốm Lái Thiêu - Gốm gia dụng miền Nam".

Bao gồm 639 hiện vật, trong đó có 215 hiện vật của Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, 424 hiện vật của 9 nhà sưu tập gốm lâu năm: Huỳnh Ngọc Trảng, Lý Thân, Nguyễn Anh Kiệt, Trương Ngọc Tường, Nguyễn Đại Phúc, Huỳnh Duy Thiết, Trần Phương Thảo, Nguyễn Bình Khanh và Huỳnh Thanh Bình. Việc trưng bày được phân thành từng nhóm, chủng loại: Bình bông, bình đựng nước, khay, thố, chén, tô, hoa văn, tượng thờ…

Tại đây, khách tham quan sẽ có dịp thưởng lãm các sản phẩm gốm Lái Thiêu - dòng gốm vốn đã định hình về chủng loại, kỹ pháp tạo tác và phong cách mỹ thuật xuất phát từ các làng nghề ở đất Thủ Dầu Một xưa, nay là tỉnh Bình Dương, đã hiện diện sâu rộng trong đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của cư dân Nam Bộ suốt gần 2 thế kỷ qua như Chòm Sao - Hưng Định (huyện Thuận An), Bà Lụa - Chánh Nghĩa (thị xã Thủ Dầu Một), Tân Khánh (Tân Uyên)…

Để người xem có dịp hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm độc đáo này, một ấn phẩm cùng tên cũng đã được Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM cho ra mắt ngay trong thời gian diễn ra đợt trưng bày. Thời gian triển lãm sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 25/5 tại 97A Phó Đức Chính, quận 1, TP HCM

PV
.
.
.