Trưng bày bộ sưu tập “Tinh hoa thủ công mỹ nghệ thời Nguyễn”

Thứ Bảy, 13/04/2013, 10:31
Ngày 12/4, Ban tổ chức Festival Nghề truyền thống TP Huế 2013 cho biết: Bộ sưu tập “Tinh hoa thủ công mỹ nghệ thời Nguyễn” (1802-1945) của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn sẽ được trưng bày, giới thiệu tại festival lần này.

Theo đó, Bộ sưu tập “Tinh hoa thủ công mỹ nghệ thời Nguyễn” được tác chế để phục vụ “tứ thú”: ăn trầu, uống trà, hút thuốc, uống rượu gồm các loại khay, quả, hộp, bình vôi, dao, ống xoáy, ống nhổ; các loại ấm chén, kỷ, khay, tô, hủ, chóe, lò, siêu; các loại điếu ống, điếu bát, điếu cày, tẩu, hộp; các loại bình, nai, nậm, be, chai, chén, ly, khay, mâm chế tạo bằng gỗ khảm xà cừ, sành sứ ký kiểu, vàng, bạc, ngọc, ngà voi, gốm, đồng, tre…

Triển lãm nhằm tạo điều kiện cho quần chúng và người thợ thủ công mỹ nghệ hiện nay tận mắt nhìn thấy tiêu bản quý hiếm, đạt đến “tuyệt kỹ công phu” của tiền nhân. Được biết, dịp này nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn sẽ khai trương Bảo tàng cổ vật tư nhân đầu tiên ở Huế

Công Bình
.
.
.