Trưng bày 33 tác phẩm của danh họa Tây Ban Nha, Francisco de Goya

Thứ Tư, 24/03/2010, 10:29
33 tác phẩm của danh họa Goya được trưng bày lần này đều nằm trong loạt tranh "Những thảm họa chiến tranh" do ông sáng tác vào giai đoạn 1810-1820, lấy cảm hứng từ cuộc chiến giành độc lập Tây Ban Nha từ những năm 1808 - 1814.

Ngày 20/3, bộ sưu tập "Mỹ thuật về đề tài chiến tranh" chính thức được đưa vào trưng bày phục vụ công chúng tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, 97A Phó Đức Chính, TP HCM. Bao gồm 238 tác phẩm, trong đó có 33 tác phẩm tranh khắc của danh họa người Tây Ban Nha, Francisco de Goya y Lucientes và 205 tác phẩm tranh đồ họa của các họa sĩ Việt Nam.

Được biết, 33 tác phẩm của danh họa Goya được trưng bày lần này đều nằm trong loạt tranh "Những thảm họa chiến tranh" do ông sáng tác vào giai đoạn 1810-1820, lấy cảm hứng từ cuộc chiến giành độc lập Tây Ban Nha từ những năm 1808 - 1814. Bằng những nét khắc của mình, Goya đã phơi bày thực trạng chiến tranh tàn bạo, tái hiện cả một thời kỳ đau thương của chính đất nước mình…

Các tác phẩm này từng thuộc quyền sở hữu của tiến sĩ người Mỹ, gốc Đức, ông Hans Guggenheim, được giới  thiệu lần đầu tiên tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vào năm 2008.

Sau đợt triển lãm, Tiến sĩ Hans Guggenheim đã tặng lại toàn bộ số tranh cho bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với mong muốn các họa sĩ trẻ Việt Nam có thể học tập được điều gì đó về tranh khắc cũng như nghệ thuật đồ họa từ các tác phẩm của Goya.

Triển lãm "Mỹ thuật về đề tài chiến tranh" do Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được trưng bày từ 20/3 đến ngày 10/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM

N.Hoa
.
.
.