Trưng bày 300 tranh, tượng và ký họa kháng chiến

Thứ Ba, 19/04/2011, 11:58
Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM cho biết, ngày 23/4 sẽ chính thức đưa 300 trong tổng số 1.388 hiện vật mà bảo tàng vừa sưu tập được trong 5 năm qua (từ năm 2006 đến 2010) trưng bày, phục vụ công chúng.

Tại đợt trưng bày, người yêu thích hội họa có dịp chiêm ngưỡng khá nhiều tác phẩm của nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng trong nền mỹ thuật Việt Nam: họa sĩ Nguyễn Gia Trí, Tú Duyên, Kim Bạch, Quách Phong, Trần Nguyên Đán, Đinh Rú…

Đặc biệt, đợt trưng bày còn giới thiệu 63 trong tổng số 795 ký họa thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam và 15 tranh khắc gỗ, bản in của nhiều họa sĩ đã được bảo tàng sưu tập 5 năm qua. Đây là những tư liệu quý giá, lưu lại rất nhiều dấu ấn của một thời kháng chiến trường kỳ, gian khổ song cũng rất đỗi hào hùng của dân tộc. Đó là hình ảnh các du kích chống càn, chế tạo vũ khí, bệnh viện dã chiến, chân dung chiến sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

Góc trưng bày tranh mới sưu tập từ năm 2006 đến 2010 của Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM.

Ngoài ra, còn có bộ sưu tập gồm 28 tranh đả kích, cổ động của họa sĩ Trần Văn Nam, Phan Phương Trực và một số họa sĩ khác tập trung châm biếm sự thất bại thảm hại của đế quốc Mỹ, tinh thần đoàn kết, quyết chiến quyết thắng, lao động hăng say của quân dân Việt Nam trong kháng chiến.

Các tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, 97A Phó Đức Chính, quận 1, TP HCM

Hoa Nguyễn
.
.
.