Trò đùa vô lương tâm cần bị lên án

Thứ Tư, 06/04/2011, 10:25
Giới showbit TP HCM xôn xao khi đồng loạt nhận tin nhắn thông báo đạo diễn của chương trình Duyên dáng Việt Nam 24, Dương Thảo qua đời vì tai nạn giao thông. Vì cả tin, nhiều người lập tức chuyển tin nhắn cho các đồng nghiệp nhưng khi gọi điện cho gia đình Dương Thảo mới tá hỏa vì anh vẫn đang rất khỏe mạnh…

Ngày 5/4, giới showbit TP HCM xôn xao khi đồng loạt nhận tin nhắn thông báo đạo diễn của chương trình Duyên dáng Việt Nam 24, Dương Văn Thảo (Dương Thảo) qua đời vì tai nạn giao thông.

Thậm chí tin nhắn còn thông tin địa chỉ, ngày giờ chính xác cử hành tang lễ kèm theo đề nghị anh chị em nghệ sĩ giúp gia đình nhắn tin giúp cho đồng nghiệp của Dương Thảo. Vì cả tin, nhiều người lập tức chuyển tin nhắn cho các đồng nghiệp nhưng khi gọi điện cho gia đình Dương Thảo mới tá hỏa vì anh vẫn đang rất khỏe mạnh.

Trao đổi với đạo diễn Dương Thảo, anh cho biết, liên tục từ sáng đến chiều rất nhiều đồng nghiệp gọi điện hỏi thăm. Mãi sau này, gặng hỏi thêm anh mới biết nội dung tin nhắn. Mặc dù bất ngờ và bất bình nhưng Dương Thảo chọn giải pháp im lặng vì sợ bị lôi kéo theo đúng ý đồ của kẻ bày đặt trò đùa. Vì vậy, nếu không thân quen, Dương Thảo không dám nghe điện thoại…

Ngày cá tháng 4 (1/4) đã qua nhưng dù người nhắn tin có vô ý hay cố ý thì cũng khó có thể chấp nhận cách hành xử như trên. Đạo diễn của Duyên dáng Việt Nam 24 cũng cho rằng nếu quyết tâm thì có thể nhờ cơ quan quản lý can thiệp, tìm ra người tung tin nhảm nhưng anh không muốn gây ồn ào, nhất là gây hiểu nhầm không đáng có khác…

PV
.
.
.