Trò chơi “Kéo co” đứng trước cơ hội trở thành Di sản phi vật thể của nhân loại

Chủ Nhật, 02/03/2014, 12:50
Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đang được giao gấp rút hoàn thiện hồ sơ "Nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống" trong năm 2014 để trình lên UNESCO đề nghị trò chơi dân gian này thành di sản văn hóa của thế giới.

Trước đó, vào cuối năm 2013, Bộ VH-TT&DL đã có quyết định về việc xây dựng hồ sơ đề cử “Nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống” lên UNESCO để xin công nhận danh hiệu Di sản phi vật thể của nhân loại. Cũng trong quá trình này, phía Việt Nam đã nhận được lời mời của Tổng cục Di sản văn hóa Hàn Quốc về việc cùng phối hợp tham gia xây dựng hồ sơ đa quốc gia cho trò chơi kéo co.

Theo đó, cùng một số nước khác trong khu vực Đông Á, Việt Nam sẽ có tên trong các quốc gia cùng đệ trình trò chơi này lên UNESCO trong năm 2014  để xin danh hiệu quốc tế trong đợt xét duyệt kết quả chính thức vào cuối năm 2015

C.V.
.
.
.