Triển lãm về thảm họa chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam

Thứ Tư, 03/08/2011, 13:26
Ngày 2-8, đông đảo người dân cùng du khách nước ngoài đều dừng bước, ngắm nhìn, chụp hình và trao đổi về các thông tin, hình ảnh vừa được trưng bày trước khu vực công viên Lam Sơn, quận 1, và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, TP Hồ Chí Minh.

Thêm một lần nữa, cuộc chiến tranh hóa học dài nhất lịch sử nhân loại do đế quốc Mỹ gây ra cho đất nước, con người Việt Nam với những hậu quả tàn khốc, dai dẳng được tái hiện sinh động như bức thông điệp kêu gọi bảo vệ hòa bình và cộng đồng chung tay xoa dịu nỗi đau, đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân da cam.

Cùng mục đích này, chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 50 năm – Thảm họa chất độc da cam cũng được tổ chức vào tối 7/8 tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh cùng hàng loạt triển lãm khác cũng được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, các hình ảnh được triển lãm tại Công viên Lam Sơn, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 2/8 đến 15/8. Ngoài ra, sẽ còn nhiều triển lãm chuyên đề, nội dung ảnh nghệ thuật về cuộc sống, sự nỗ lực vươn lên của các nạn nhân bị nhiễm chất độc dioxin cũng sẽ được TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm tại nhiều địa điểm khác: công viên Chi Lăng, công viên 30-4, Nhà văn hóa thanh niên, nhà văn hóa các quận, huyện nhằm kêu gọi mọi người dân cùng chung tay ủng hộ giúp đỡ các nạn nhân da cam, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam trên cả nước

N.Nguyễn
.
.
.