Triển lãm cổ vật, hiện vật văn hóa Hoàng thành Thăng Long tại Đà Nẵng

Thứ Bảy, 25/09/2010, 16:23
Triển lãm với tên gọi “Từ truyền thống Đông Sơn đến văn minh Đại Việt" sẽ giới thiệu với công chúng bộ sưu tập trên 200 cổ vật gồm đồ đồng Đông Sơn; di vật Hoàng thành Thăng Long; sưu tập cổ vật gỗ sơn son thiếp vàng triều Nguyễn... Triển lãm diễn ra từ ngày 24/9 đến hết ngày 31/12/2010 tại Bảo tàng điêu khắc Chăm - Đà Nẵng.

Bộ sưu tập cổ vật được trưng bày và triển lãm đến công chúng Đà Nẵng và du khách quốc tế lần này đã được Bảo tàng Điêu khắc Chăm (TP Đà Nẵng) phối hợp cùng nhà sưu tập cổ vật Hoàng Tiến Dũng  tổ chức thu  thập và sưu tầm. Đây cũng chính là tâm huyết và niềm đam mê của nhà sưu tập Hoàng Tiến Dũng trong việc sưu tầm, gìn giữ các di sản văn hóa quý hiếm. Đồng thời với hy vọng phản ảnh khái quát các thời kỳ phát triển trong lịch sử văn hóa Việt Nam từ Đông Sơn đến Đại Việt…

Được biết, cuộc triển lãm “Từ truyền thống Đông Sơn đến văn minh Đại Việt“ được ra mắt công chúng ngoài mong muốn đưa đến cho khách tham quan sự cảm nhận, chia sẻ, những thông tin phong phú thể hiện những giá trị của Di sản văn Hóa Việt Nam. Thì đây còn là dịp hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XX và Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội…

Đồ gỗ sơn son thiếp vàng triều Nguyễn.

Vũ khí Đông Sơn thuộc thời kỳ văn hóa Đông Sơn cách nay 2000 năm.

Mô hình tháp đất nung được tìm thấy tại di tích Hoàng thành Thăng Long

Trang sức Đông Sơn.

Tượng đầu rồng bằng đất nung - thời Lý.

Trống đồng Đông Sơn.

Hoài Thu
.
.
.