Triển lãm Mỹ thuật cổ trong di sản văn hóa Nam Bộ

Thứ Năm, 24/11/2011, 12:31
Được làm bằng chất liệu gỗ, đất, đất sét, gốm, đồng, ngà…, sau hàng trăm năm có lẻ, đến nay, hàng trăm hiện vật cổ ấy vẫn được lưu giữ khá nguyên vẹn, do 3 bảo tàng: TP Hồ Chí Minh, Mỹ thuật, Phụ nữ Nam Bộ cùng Hội cổ vật thành phố và một số nhà sưu tập tư nhân đưa ra phục vụ công chúng tại TP Hồ Chí Minh ngày 23/11.

Từ đây, những dòng chảy văn hóa của các tộc người Việt, Hoa, Chăm, Khmer… trên mảnh đất phương Nam nói chung, Sài Gòn - Gia Định nói riêng từ ngày mở đầu, mới khai khẩn đến thế kỷ XX được hé mở dần qua từng chuỗi hiện vật, thu hút sự chú ý của khách tham quan và các nhà nghiên cứu…

Triển lãm "Mỹ thuật cổ trong di sản văn hóa Nam Bộ" có gần 200 hiện vật, tư liệu được trưng bày. Khá nhiều hiện vật mới chỉ được giới thiệu lần đầu tiên đến công chúng từ các sưu tập tại bảo tàng hoặc sưu tập tư nhân.

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết: Việc lần lượt đưa ra trưng bày những hiện vật, sưu tập hiện vật trước đây vốn chỉ lưu giữ trong kho bảo quản, các bộ sưu tập cá nhân, phục vụ chủ yếu cho công tác nghiên cứu hoặc thưởng ngoạn trong nội bộ giới sưu tập đã hướng đến thể hiện ngày càng đầy đủ hơn giá trị của các hiện vật trong khía cạnh bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Hoa Nguyễn
.
.
.