Triển lãm "Hoàng Sa và Trường Sa - Biển đảo Việt Nam"

Thứ Tư, 02/09/2009, 15:02
Sáng 1/9, Bảo tàng TP HCM đã tổ chức triển lãm, khai mạc chuyên đề "Hoàng Sa và Trường Sa - Biển đảo Việt Nam" tại Nhà triển lãm thành phố, 92 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM.

Đến tham dự triển lãm có đồng chí Phạm Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo Sở VH, TT&DL và nhiều nhà nghiên cứu, cán bộ, công nhân viên các bảo tàng tại thành phố…

Bao gồm 150 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, trong đó có nhiều bản đồ, hình ảnh về chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa qua nhiều giai đoạn khác nhau từ nhiều thế kỷ trước: Bản đồ Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ năm Minh Mạng thứ 15 (1834) của Phan Huy Chú, Văn khao lễ thế lính Trường Sa năm Tự Đức thứ 20 (1867)…, triển lãm đã giới thiệu đến công chúng về Trường Sa, Hoàng Sa dưới góc nhìn ở các góc độ khác nhau, từ những tài liệu lịch sử, địa lý liên quan đến cuộc sống, chiến đấu bảo vệ biên giới, hải đảo của các chiến sĩ, nhân dân trên đảo cũng như những tấm lòng, nghĩa cử thiết thực của nhân dân cả nước hướng về Hoàng Sa, Trường Sa.

Cũng nhân dịp này, TP HCM đã trao tặng bằng khen cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu về những đóng góp tư liệu quý báu về Trường Sa, Hoàng Sa phục vụ cho triển lãm lần này. Các tư liệu được trưng bày từ ngày 1/9 đến 10/9

N.Hoa
.
.
.