Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga qua tài liệu lưu trữ”

Thứ Tư, 29/10/2014, 18:45
Từ ngày 5/11 đến 5/12, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh và Cục Lưu trữ Liên bang Nga sẽ tổ chức Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga qua tài liệu lưu trữ”.

Phần thứ nhất, triển lãm sẽ giới thiệu quá trình ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành- Nguyễn Ái Quốc, con đường của Người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin. Phần thứ hai giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Liên Xô trong khoảng thời gian từ năm 1945- 1969. Phần thứ ba tập trung làm rõ tình cảm yêu mến, kính phục của nhân dân Liên Xô (Liên bang Nga) đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm được tổ chức lần này nhằm góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga nhân kỷ niệm 97 năm ngày cách mạng tháng Mười Nga thành công (7/11/1917- 7/11/2014) và hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Liên bang Nga (1950-2015)

CV
.
.
.