Triển lãm "Bố ơi, con ước..."

Thứ Năm, 04/12/2014, 09:47
Các bức ảnh đều toát lên thông điệp mong muốn một người cha mẫu mực, một gia đình hạnh phúc; trẻ em không bị bạo hành, bạo lực trong gia đình.

Tối 2/12, tại Viện Goethe (56 – 58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) đã diễn ra triển lãm ảnh “Bố ơi, con ước…”. Triển lãm tập hợp 23 câu chuyện của 23 nam thanh niên sống trong các gia đình bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình tại Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Ninh. Các bức ảnh đều toát lên thông điệp mong muốn một người cha mẫu mực, một gia đình hạnh phúc; trẻ em không bị bạo hành, bạo lực trong gia đình.

“Bố ơi, con ước...” là thông điệp gửi đến cộng đồng, lời kêu gọi tham gia mạnh mẽ hơn nữa trong việc thực thi Luật Bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực gia đình cũng như vận động sự tham gia của xã hội, giới truyền thông và các cơ quan có liên quan trong việc chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Triển lãm sẽ kết thúc ngày 7/12.

Việt Trinh
.
.
.