Trao thưởng tranh cổ động dự thi về "Toàn quốc kháng chiến"

Thứ Sáu, 09/12/2011, 19:19
Ngày 9/12, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946- 19/12/2011.

Cuộc thi là hoạt động nhằm ôn lại những thời khắc lịch sử của 65 năm trước, Hà Nội cùng cả nước hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/12/1946) với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Qua cuộc thi khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, phát huy thành quả to lớn trong công cuộc cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, mở rộng hợp tác, giao lưu hội nhập quốc tế.

Sau hơn 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 580 tác phẩm của 336 tác giả thuộc 32 tỉnh, thành phố gửi tác phẩm dự thi. Qua đó, Ban tổ chức đã lựa chọn được 14 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng, trong đó không có giải Nhất, chỉ có 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Cụ thể, giải Nhì được trao cho tác giả Nguyễn Huỳnh Mai ở Hà Nội với tác phẩm "Hà Nội - Thành phố vì hòa bình" và tác giả Lưu Yên Thế ở Hà Nội với tác phẩm "Phát huy tinh thần ngày Toàn quốc kháng chiến".

Ngoài các giải thưởng trên, Ban tổ chức còn trao giải phong trào cho Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, đơn vị vận động được nhiều tác giả, tác phẩm dự thi chất lượng tốt.

Cục Văn hóa cơ sở cũng đã ấn hành 4 mẫu tranh cổ động, đĩa CD để tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày toàn quốc kháng chiến

Hải Châu
.
.
.