Trao giải thưởng "Việt Nam học 2008" cho 2 tác giả người nước ngoài

Thứ Năm, 26/02/2009, 08:52
Hội đồng giải thưởng "Việt Nam học - 2008" đã quyết định đồng trao giải cho hai nhà nghiên cứu là TS. David G. Marr, người Australia, và TS. Yumio Sakurai, người Nhật, vì những đóng góp to lớn về học thuật cũng như tình cảm quý báu mà hai ông dành cho nhân dân Việt Nam trong nhiều năm qua.

Đây là giải thưởng hằng năm của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh dành cho những công trình có giá trị lớn của các tác giả thuộc mọi quốc gia trong lĩnh vực nghiên cứu về Việt Nam.

Tiến sĩ David G. Marr là tác giả của nhiều công trình xuất sắc về Việt Nam. Từng là biên tập viên tờ "Vietnam Today", đồng Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Đông Dương, giảng dạy tại các đại học Cornell và California, hiện nay là Giám đốc Học viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương thuộc Đại học Quốc gia Australia.

TS. Yumio Sakurai hiện là hội trưởng Hội Nghiên cứu Việt Nam tại Nhật Bản...

Hội đồng Giải thưởng "Việt Nam học - 2008" bao gồm 10 thành viên do nhà  văn Nguyên Ngọc làm Chủ tịch. Lễ trao giải sẽ được tổ chức ngày 27/3 tại Hà Nội

Thanh Hằng
.
.
.