Trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui cho Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 tổ chức tại Việt Nam

Chủ Nhật, 28/09/2014, 12:35
Sau thời gian phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui cho Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tổ chức tại Việt Nam, chiều 26/9, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức lễ trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất.

Với mẫu biểu trưng, giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Phước Đức (TP Hồ Chí Minh); giải khuyến khích thuộc về tác giả Nguyễn Can Trường (Hà Nội), tác giả Phạm Tam (TP Hồ Chí Minh). Mẫu biểu tượng vui, giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Can Trường (Hà Nội); giải khuyến khích thuộc về tác giả Nguyễn Thủy Liên (Hà Nội), tác giả Trần Hoài Đức (Hà Nội).

Toàn bộ giải thưởng trị giá 72 triệu đồng: giải nhất 30 triệu đồng; giải khuyến khích 3 triệu đồng/giải.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải đã trao Bằng khen của Bộ VH-TT&DL cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải nhất, khẳng định mẫu biểu trưng và biểu tượng vui có ý nghĩa quan trọng với sự kiện thể thao quốc tế lớn với sự tham gia của 45 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2016

T.Uyên
.
.
.