Trao giải "Cuộc thi sáng tác ca khúc về an toàn giao thông"

Thứ Bảy, 29/12/2012, 10:03
Tối 27/12, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức lễ trao giải "Cuộc thi sáng tác ca khúc về an toàn giao thông".

Đến dự lễ trao giải có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương…

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao giải 3 cho các tác giả đoạt giải.

Với chủ đề cụ thể trên lĩnh vực an toàn giao thông là “Bình yên trên những nẻo đường, trên những chuyến tàu và bình yên sông nước”, cuộc thi đã nhận được 403 ca khúc của 311 tác giả tham gia dự thi trên khắp cả nước. Qua các vòng tuyển chọn, Hội đồng thẩm định đã chọn ra 31 ca khúc có nội dung sâu sắc, giàu tính nghệ thuật làm thông điệp tuyên truyền cho các hoạt động truyền thông về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông vào vòng chung kết.

BTC đã quyết định chọn và trao 2 giải nhì (không có giải nhất) cho ca khúc "Đèn đỏ thì dừng, đèn xanh mới đi" của nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường, "Bình yên trên những tuyến đường" của nhạc sĩ Lê Hàm; 3 giải ba: Ca khúc "Biển trông, sông đợi" của nhạc sĩ Văn Thành Nho; "Mơ từng ngày bình yên" (nhạc: Doãn Nguyên, lời: Cát Vận); "Người tuần đường" (nhạc: Hoàng Bình, lời: Trịnh Văn Khanh) và 10 giải khuyến khích….

Lưu Hiệp
.
.
.