Trà Vinh: Đoàn nghệ thuật Ánh Bình Minh lưu diễn mùa khô 2005

Thứ Hai, 31/01/2005, 06:52

Chương trình lưu diễn mùa khô năm nay, Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh tự biên soạn kịch bản, dàn dựng mới 2 vở ca kịch Dù kê: "Công chúa Tứp-Săng-Va" và "Ney-Đam-Mak-Phu-Vong-Keo", một chương trình ca múa nhạc để phục vụ bà con Khmer.

Qua đêm lưu diễn đầu mùa khô năm nay tại chùa Lớn, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải (Trà Vinh), Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh đã được đông đảo quần chúng hâm mộ và tán thưởng nồng nhiệt.

Từ Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Khmer tỉnh Trà Vinh lần thứ I năm 2004, Đoàn đã phát hiện 24 tài năng trẻ, kết hợp với Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật của tỉnh mở lớp đào tạo ngắn hạn cho những diễn viên này để bổ sung cho đoàn.

Năm 2004, Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh (Trà Vinh) đã lưu diễn 120 suất, trong đó có 70 suất lưu diễn tại hai tỉnh Sóc Trăng và Kiên Giang, 50 suất biểu diễn phục vụ bà con trong tỉnh

Đức Giang
.
.
.